Phú Yên:

Cảnh sát 113 gây tai nạn cho 2 sinh viên

Dân trí) - Đang trên đường đi làm nhiệm vụ, chiếc xe của cảnh sát 113 đã gây tai nạn với hai sinh viên đang đi mô tô cùng chiều, khiến cả hai em này bị hất văng hàng chục mét, bất tỉnh.

Sáng 27/7, Thượng tá Bùi Xuân Chiến, Trưởng Phòng PC64 - Công an tỉnh Phú Yên cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, đơn vị đã đến bệnh viện hỗ trợ gia đình hai nạn nhân 5 triệu đồng; đồng thời xác nhận, do làm nhiệm vụ khẩn cấp nên xe chạy với tốc độ nhanh, không may gây tai nạn. Phía công an sẽ có trách nhiệm lo điều trị cho các nạn nhân.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng  8 giờ 15 phút ngày 26/7, trên đường Trần Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên). Theo đó, trong lúc đang trên đường làm nhiệm vụ, đến đoạn  đường Trần Phú, phường 9, TP Tuy Hòa, xe ô tô của lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an Phú Yên, do thượng sĩ Lê Thành Đại điều khiển đã đâm vào xe mô tô BKS 78 F104997, do Võ Tấn Bình (20 tuổi, trú huyện Tuy An, Phú Yên) điều khiển, chở Đinh Thị Ngọc Ánh (20 tuổi, trú huyện Đông Hòa, Phú Yên). Cả hai đều là sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, Phú Yên.

Chiếc xe của hai nạn nhân
Chiếc xe của hai nạn nhân

Hậu quả, anh Bình bị dập lá lách, chị Ánh bị gãy xương đòn và hai xương cẳng trái, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Ánh đang được cấp cứu tại bệnh viện
Ánh đang được cấp cứu tại bệnh viện

Một số người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, xe của Cảnh sát 113 chạy từ phía tây xuống với tốc độ nhanh, đến đoạn đường trên gặp xe của hai sinh viên lưu hành cùng chiều đang báo hiệu xin đường và tông thẳng vào. Hai người văng ra xa hàng chục mét, bất tỉnh tại chỗ. Xe mô tô bị hất văng vào lề đường cách xa gần 20m, hư hỏng nặng.  

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Bùi Xuân Chiến cho biết, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát 113 nhận được tin báo một gia đình ở đường Tân Trà (phường 9, TP Tuy Hòa) đang bị một nhóm người hành hung, đập phá tài sản nên đã điều động một tổ công tác đi ô tô đến giải quyết vụ việc. Do đang vội tới hiện trường nên đã phóng nhanh, gây tai nạn.

Sơn Công