Tiền Giang:

Cảnh cáo giám đốc bến xe xài gần 6.000 lít xăng “chùa”

(Dân trí) - Trong 3 năm, ông giám đốc này “xài chùa” gần 6.000 lít xăng. Các nhân viên dưới quyền còn bị ông “làm luật” với số tiền lên đến 50 triệu đồng.

Chiều 4/9, Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang đã triển khai quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Văn Đề - Giám đốc bến xe khách Tiền Giang - vì có nhiều sai phạm trong công tác. Cụ thể, ông này đã tuỳ tiện nâng lương khống cho nhân viên “ruột”; có hành vi sử dụng xe công và gần 6.000 lít xăng “chùa” để phục vụ cho cá nhân.

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2004 đến 2006, ông Lê Văn Đề đã sử dụng xe công vào việc riêng trong các ngày nghỉ để về quê ở huyện Cái Bè, tiêu tốn gần 6.000 lít xăng. Ông Đề còn tự ý xét nâng hai bậc lương hai nhân viên; không công khai tài chính trong nhiều năm liền.
 
Nhiều cán bộ, nhân viên còn gửi đơn tố cáo ông Đề “làm luật” ở bến xe. Từ năm 1993, khi ông Đề được bổ nhiệm làm giám đốc, các nhân viên bán vé phải trích lương hàng tháng giao cho vợ ông Đề.

Ban đầu, các nhân viên bán vé phải nộp 300.000 đồng/người, sau đó nâng lên 400.000 đồng/người, rồi 500.000 đồng/người. Đến tháng 6/2007 việc “làm luật” này mới tạm dừng do ông Đề bị tố cáo. Tổng số tiền mà nhân viên phòng vé nộp cho ông lên đến 50 triệu đồng.

Vĩnh Hòa