Cảnh báo nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối

(Dân trí) - Trong một vài ngày tới, ở các vùng núi cao phía Bắc nước ta có nhiều khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Vì thế, người dân vùng cao cần có các biện pháp phòng tránh phù hợp cho người, cây trồng và vật nuôi.

Cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 9/1 cho biết như vậy. 

Cũng theo nguồn tin trên, không khí lạnh tương đối ổn định sẽ tạo cho người dân các vùng đồng bằng Bắc Bộ được hưởng những ngày nắng ấm vào ban trưa ngay giữa những ngày đông lạnh giá. Trời quang mây, nhiệt độ tăng thêm từ 1-3 độ C sẽ còn được duy trì trong vài ba ngày nữa.  

Tuy nhiên, tại các vùng núi cao, do nhiệt độ vào ban đêm xuống rất thấp, tăng cao khi mặt trời lên, rất dễ gây ra sương muối và băng giá. Vào ngày 9/1, nhiệt độ thấp nhất đo được tại Sa Pa là 2,9 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) là 5,2 độ C… Thời tiết các vùng này rét buốt. 

Theo quy luật hàng năm, nơi thường xuất hiện sương muối nhiều nhất là các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, một số nơi trung du tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Bắc, Hòa Bình cũng có hiện tượng này. Thậm chí vùng núi Thanh Hóa và miền tây Nghệ An cũng có năm xuất hiện sương muối (như tháng 12 năm 1975).

Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trong cả nước ngày và đêm 10/1:

Khu vực Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 22 độ; Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 13 độ.

Phía tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ; Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12, có nơi 4 - 6 độ.

Phía đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng.Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ; Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13, có nơi 6 - 8 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ; Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24, phía nam 25 - 28 độ; Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20, phía nam từ 21 - 24 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ; Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ.

Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ; Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ.

Hiền Linh