1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Cảnh báo lũ trên sông Kôn, điều tiết hồ Định Bình

(Dân trí) - Chiều và tối 5/11, tại Bình Định tiếp tục mưa to, một số vùng hạ lưu ở khu Đông huyện Tuy Phước nước ngập nhà dân, giao thông trên tuyến đường ĐT 640 bị ngập nặng, gây chia cắt.

Chiều tối 5/11, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Định Bình, cho biết lúc 18h30’ tối 5/11, hồ thủy lợi Định Bình đang điều tiết lũ qua tràn với lưu lượng 862m3/s, tăng 222m3/s so với lúc 7 giờ cùng ngày (640m3/s).

22 giờ đêm 5/11, tại Bình Định trời vẫn mưa lớn, nước sông Kôn đang dâng cao, nhiều khu dân cư nước ngập sâu 0,5m
22 giờ đêm 5/11, tại Bình Định trời vẫn mưa lớn, nước sông Kôn đang dâng cao, nhiều khu dân cư nước ngập sâu 0,5m

Theo Xí nghiệp thủy lợi Định Bình, từ 19 giờ ngày 4/11 đến 18 giờ ngày 5/11, trên lưu vực hồ thủy lợi Định Bình có mưa rất lớn, hơn 300mm. Mưa lớn kéo dài, nên lưu lượng nước đến hồ tăng. Lúc 18 giờ ngày cùng ngày (5/11), mực nước hồ hiện có 86,14m; dung tích nước ở hồ đạt 157/226,13 triệu m3/s. Do mưa to kéo dài, lượng nước đổ hồ thủy lợi Định Bình đạt 1.286m3/s.

Ông Quế cho biết thêm: “Hiện mực nước ở đầu nguồn hồ thủy lợi Định Bình hiện tại đã đạt 74,50m, vượt mực nước lũ cao nhất năm 2016 (74,42m) là 0,08m. Dự tính lượng nước đến hồ sẽ còn tăng. Rạng sáng mai (6/11), trên sông Kôn sẽ xuất hiện đợt lũ lớn. Để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, Xí nghiệp đang thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành liên hồ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

Cảnh báo lũ trên sông Kôn, điều tiết hồ Định Bình - 2
Lúc hơn 16 giờ chiều 5/11, tuyến đường ĐT 640 từ thị trấn Tuy Phước đi các xã khu Đông huyện Tuy Phước người dân phải di chuyển bằng xe tải Chiến Thắng qua các tràn nước sâu hơn 0,5 mét
Lúc hơn 16 giờ chiều 5/11, tuyến đường ĐT 640 từ thị trấn Tuy Phước đi các xã khu Đông huyện Tuy Phước người dân phải di chuyển bằng xe tải Chiến Thắng qua các tràn nước sâu hơn 0,5 mét

Trong diễn biến mới, chiều cùng ngày (5/11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu cùng đại diện Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung (thuộc Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn) trực tiếp kiểm tra khu vực biển dọc đường Xuân Diệu, Bãi trứng Hoàng Hậu, khu vực biển dọc Quốc lộ 1D thuộc phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) nơi tàu THANH HAI 18 và tàu FEI YUE9 (quốc tịch Panama) bị sóng đánh dạt vào bờ, có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu.

Theo ông Châu, trước đó khi kiểm tra thực tế tại khu vực phao số 0 trên biển Quy Nhơn có nhiều váng dầu loang, nhưng mức độ như thế nào hiện nay tỉnh vẫn chưa nắm rõ. “Hiện nay, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn đã làm việc với các chủ tàu bị nạn để kê khai về số lượng người, hàng hóa chở, lượng dầu hiện có trên tàu. UBND tỉnh đã giao Sở TN-MT, Sở NN&PTNT, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh) và UBND TP Quy Nhơn ngày mai tiếp tục khảo sát tại vùng biển các tàu cá bị chìm”- ông Châu cho hay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cùng cơ quan chức năng kiểm tra vùng biển có tàu chìm, mắc cạn có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu để chuẩn bị phương án khắc phục.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cùng cơ quan chức năng kiểm tra vùng biển có tàu chìm, mắc cạn có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu để chuẩn bị phương án khắc phục.

Theo đại tá Nguyễn Sơn Định, Trưởng phòng ứng phó sự cố tràn dầu, Cục Cứu hộ cứu nạn, hiện 10 thành viên trong lực lượng xử lý tràn dầu đã vào Quy Nhơn mang theo nhiều dụng cụ để xử lý tràn dầu như: phao hút dầu, giấy thấm dầu, phao quây dầu (mỗi loại khoảng 250 mét). “UBND tỉnh Bình Định cần khẩn trương cử các lực lượng tăng cường khảo sát nắm tình hình để phát hiện các vị trí tràn dầu. Sẵn sàng điều các lực lượng để khi có sự cố thì tổ chức thu gom ngay, không để dầu tràn vào bờ biển. Đồng thời, đối với các tàu mắc cạn nên chuyển tải và các tàu bị chìm trước trục với phải sử dụng phao quây lại để tránh sự cố tràn dầu”- đại tá Nguyễn Sơn Định đề nghị.

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định lúc 14 giờ ngày 5/11, có 9 tàu với 99 thuyền viên, còn 1 tàu chưa xác định số thuyền viên. Hiện các lực lượng đã cứu vớt được 80 thuyền viên và 3 người chết.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình lũ lụt và khắc phục sự cố nguy cơ tràn dầu ở biển Quy Nhơn.

Doãn Công