Cảnh báo các tỉnh ven biển trước cơn bão giật cấp 15

(Dân trí)- Bão CONSON tiếp tục tiến vào khu vực phía Đông biển Đông với sức gió giật cấp 14, cấp 15. Dự báo khu vực có thể bị ảnh hưởng là các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hồi 13 giờ ngày 13/7, vị trí tâm bão  ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn có khả năng mạnh thêm.

Cảnh báo các tỉnh ven biển trước cơn bão giật cấp 15 - 1
Bão CONSON với sức gió giật đến cấp 15 với nhiều diễn biến khó lường. (Ảnh: TTDBKTTV)
 
Như vậy khoảng sáng sớm ngày 14/7, vùng tâm bão sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông.Chuyên gia khí tượng thông báo, đến sáng sớm ngày 14/7, bão sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông.

 Khoảng 13 giờ ngày 14/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay (13/7) vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội

Trước diễn biến của bão Conson, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TƯ yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt là vùng biển phía Đông và Đông Bắc Biển Đông về diễn biến của bão, nhằm chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực ảnh hưởng của bão.

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm nay số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông có khả năng  đến muộn và thấp hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng 10-12 cơn (trung bình nhiều năm khoảng khoảng 14-15 cơn). Nhưng số cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam dự kiến lại tăng lên, trong khoảng từ 6-7 cơn (trung bình nhiều năm là từ 5-6 cơn). Bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam có khả năng tập trung vào nửa cuối mùa, nên sẽ ảnh hưởng nhiều và dồn dập, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Phạm Thanh