Hải Phòng:

Cảng hàng không Cát Bi hủy toàn bộ các chuyến bay do thời tiết xấu

(Dân trí) - Tính đến thời điểm này, Cảng hàng không Cát Bi đã gần như "tê liệt". Hàng chục chuyến bay của 3 hãng hàng không đã bị hủy bỏ do thời tiết quá xấu.

Chiều nay (ngày 18/2), ông Lê Huy Trường, Chánh văn phòng Cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng) cho biết, suốt hai ngày qua, trung bình mỗi ngày cảng phải hủy trung bình từ 13 đến 14 chuyến bay.

Hiện thời tiết tại Hải Phòng đang có những diễn biến phức tạp. Mưa phùn kéo dài trên diện rộng kèm theo tiết trời âm u, nhiều mây khiến tầm nhìn hạn chế. Việc này chi phối lớn đến việc an toàn trong quá trình cất và hạ cánh của các chuyến bay. Vì thế để bảo đảm an toàn, toàn bộ các tuyến bay đến và đi đều bị hủy bỏ trong hai ngày qua và một vài ngày tới nếu thời tiết không được cải thiện.

Thời tiết quá xấu khiến hoạt động hàng không tại Cảng Cát Bi gần như tê liệt
Thời tiết quá xấu khiến hoạt động hàng không tại Cảng Cát Bi gần như "tê liệt"

Cảng hàng không Cát Bi tiếp nhận máy bay của 3 hãng hàng không với lưu lượng máy bay cất, hạ cánh trung bình 13 đến 14 chuyến đến và đi mỗi ngày. Các hãng hàng không đã thông báo cho khách hàng, đồng thời hệ thống loa phát thanh của cảng hàng không Cát Bi cũng đã phát thông tin thông báo hủy chuyến bay đến khách hàng. Số vé đã mua sẽ được đổi sang ngày khác hoặc sẽ bố trí xe ô tô chở khách lên Cảng hàng không Nội Bài để tiếp tục chuyến bay.
 
Thu Hằng