Khánh Hòa:

Cảng cá lớn nhất Nam Trung Bộ nâng gấp đôi công suất đón tàu thuyền

(Dân trí) - Cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), cảng cá lớn nhất vùng duyên hải Nam Trung Bộ sẽ nâng gấp đôi công suất đón tàu thuyền cập cảng sau khi được đầu tư 40 tỷ đồng nâng cấp.

Sáng nay 3/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng BQL cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang), cho biết, dự án nâng cấp, cải tạo cảng cá Hòn Rớ đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc.

Theo ông Hiếu, cảng cá Hòn Rớ hiện đã được nối thêm 170m cầu cảng, cùng hệ thống mái che ở 2 khu nhà chợ, hệ thống nước mặn để xử lý cá, hệ thống cung cấp nước ngọt, xử lý nước thải…

“Sau khi cảng được nâng cấp, công suất đón tàu thuyền cập cảng sẽ nâng lên gấp đôi”, ông Hiếu nói và cho biết dự kiến vào cuối tháng 10 này, phần nâng cấp sẽ bàn giao đưa vào sử dụng.

 

Hoạt động mua bán tại cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: Viết Hảo
Hoạt động mua bán tại cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: Viết Hảo

 

Hàng năm, cảng cá Hòn Rớ đón một lượng lớn tàu thuyền của các tỉnh Nam Trung Bộ như: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận… cập cảng để nhập hải sản. Vào những cao điểm, thuyền bè ra vào cảng tấp nập, trung bình mỗi ngày đón hơn 100 lượt tàu bè ra vào. Bên cạnh đó, vào mùa mưa bão, cảng Hòn Rớ trở thành điểm “trú chân” của hàng ngàn tàu thuyền nên không tránh khỏi tình trạng quá tải, lộn xộn, mất an toàn.

Bên cạnh đó, sau khi Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản có hiệu lực, ngư dân cũng đã đăng ký đóng mới hàng trăm tàu cá công suất lớn đánh bắt xa bờ nên dự báo áp lực thuyền bè ra vào, neo đậu tại cảng Hòn Rớ sẽ không ngừng tăng lên. Do vậy, việc cảng cá lớn nhất Nam Trung Bộ được nâng cấp là đáp ứng nhu cầu hoạt động nghề biển của ngư dân.

Viết Hảo