Nghệ An:

Cảng cá của chung, cho tư nhân "quản"

(Dân trí) - Đã nhiều tháng nay, hàng trăm gia đình đi biển ở hai xã Diễn Ngọc, Diễn Bích (Diễn Châu, Nghệ An) hết sức bức xúc trước việc mặt bằng của cảng cá Lạch Vạn bị một số tư nhân thuê lại, gây khó khăn cho việc đi lại của bà con.

Trước tình trạng mặt bằng bến cá bị một số tư nhân đấu thầu lại khiến hàng trăm tàu thuyền đi biển về không có nơi làm việc, nhiều lần người dân đã kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng tình hình vẫn không có gì thay đổi.

Tại cuộc họp HĐND huyện Diễn Châu mới đây, nhiều ý kiến chất vấn về thực trạng ở cảng cá Lạch Vạn đã được đưa ra nhưng vẫn chưa được giải quyết, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Anh Nguyễn Văn Hùng ở xóm Đồng Lộc, xã Diễn Ngọc bức xúc: “Sinh ra cảng là cho toàn dân hưởng, nhưng đằng này ở đây là chỉ một người hưởng. Mỗi khi đi biển hay bất kể công việc gì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Khổ nhất là mỗi khi ngư lưới cụ bị hư hỏng, ngư dân không có chỗ để khắc phục, phải đưa về nhà rất phức tạp. Mang tiếng là cảng chung nhưng ngư dân muốn lên bến phải men theo bờ rất khổ sở.

Cảng cá của chung, cho tư nhân "quản" - 1

Người dân bức xúc vì có cảng mà không được sử dụng


Ông Vũ Đăng Quyền, phó chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc cho biết: Chính quyền địa phương đã tiếp nhận những ý kiến phản ánh và kiến nghị của người dân. Chúng tôi đã trực tiếp xuống làm việc với Ban quản lý Cảng Lạch Vạn nhưng họ vẫn không chịu chấp nhận cho ngư dân lên kinh doanh buôn bán.

Từ đó ngư dân phải tìm đến khu vực khác để có nơi làm việc, nhưng do không ai quản lý nên đã xảy ra tình trạng thải nước bẩn gây ô nhiễm môi trường, chưa nói đến vấn đề an ninh trật tự trong khu vực. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã đề xuất lên cấp trên can thiệp và giao trách nhiệm lại cho Ban quản lý cảng cá.

Nhưng từ nhiều tháng nay, chỉ trừ những ngày thời tiết xấu, người dân mới được tận dụng mặt bằng để đi về qua lại và khắc phục ngư lưới cụ. Không chỉ gây khó khăn cho những ngư dân, cơ sở sản xuất thu mua sơ chế các loại hải sản biển phục vụ chăn nuôi của ông Ngô Duy Trinh còn gây ra mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của những hộ dân sống xung quanh khu vực cảng cá. Khổ nhất là những ngư dân nằm canh tàu bè và ngư lưới cụ ngay dưới bến cá, vì mùi hôi thối cứ xông lên nồng nặc.
 
Cảng cá của chung, cho tư nhân "quản" - 2
Nước thải gây ô nhiễm từ sơ sở của ông Ngô Duy Trinh

Cảng cá của chung, cho tư nhân "quản" - 3

Cảng Lạch Vạn rất rộng nhưng đã được cho người khác thuê khiến ngư dân mất hết quyền lợi. Người dân cho rằng, quyền lợi bây giờ chỉ dành riêng cho một "gia đình trị"

Trao đổi với Dân Trí ông Nguyễn Đức Thọ, phó Giám đốc Ban quản lý cảng cá Nghệ An cho biết, chủ trương của Ban quản lý cảng cá là để phục vụ người dân; đã giao cho trạm trưởng điều hành linh hoạt, cho dân phơi, bốc cá, lên xuống… Nhưng trên thực tế thì Ban quản lý cảng cá Lạch Vạn lại không làm đúng như chủ trương đó. Hơn 300 tàu thuyền đi biển và hàng trăm ngư dân vẫn rất bức xúc trước việc Ban quản lý cảng cá Lạch Vạn để cho tư nhân đấu thầu lại gây khó khăn cho người dân đi biển.

Người dân vẫn đang mong chờ sự quan tâm đích đáng của chính quyền địa phương để trả lại mặt bằng bến cá cho ngư dân..

Duy Tuyên