Quảng Nam:

Cần thời gian để giải quyết dứt điểm vụ “ôm xác vợ”

(Dân trí) - Hơn một tuần được công luận lên tiếng, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện Thăng Bình, UBND thị trấn Hà Lam vừa có văn bản chính thức về việc ông Lê Vân ôm tượng được cho là chứa xác vợ suốt 5 năm.

Cần thời gian để giải quyết dứt điểm vụ “ôm xác vợ” - 1
Nhiều người hiếu kỳ đến nhà ông Vân để xem tượng được cho là có chứa xương người (ảnh: NLĐ)
 
Theo văn bản do ông Trần Trọng Sanh - Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam ký cho biết: “Câu chuyện này chưa thấy lợi ích chung của xã hội mà trước mắt chỉ thấy nhiều tác hại”.

Ông Sanh cho biết, qua xác minh, điều tra của chính quyền địa phương thì đây là một hành động cụ thể của một người không bình thường, do vậy nếu cứ từ lời khai của một người không bình thường, không ổn định tâm lý để làm cơ sở giải quyết thì sẽ không ổn.

Mấu chốt của vấn đề là phải xác định bên trong pho tượng là cái gì, có xương hay không? Nếu có thì xương người hay động vật, còn là hài cốt thì cũng phải giám định AND để xác định chính xác xương trong tượng của ai?

Theo ông Sanh thì đây là những việc cần làm nhưng địa phương đang gặp một số trở ngại từ ông Vân và điều kiện của địa phương thì chưa đủ thời gian, phương tiện và kinh phí để thực hiện.

Về hướng xử lý trong thời gian tới, ông Sanh cho biết: Địa phương đang tiếp tục quản lý an ninh trật tự, xử lý nghiêm theo pháp luật những hoạt động lợi dụng sự việc này để tuyên truyền mê tín dị đoan.

Đồng thời tiếp tục vận động thuyết phục đối tượng (ông Vân - PV), gia đình có sự hợp tác và thực hiện đúng theo quy định pháp luật, tập quán. Kết luận và xử lý theo đúng các quy định về môi trường, quy chế tang ma và các nội dung vi phạm pháp luật.

Ngoài ra UBND thị trấn Hà Lam cũng đề nghị các cơ quan truyền thông hạn chế đưa tin khi chưa có kết luận và kết quả chính thức, đồng thời có sự phối hợp giải quyết có hiệu quả vì sự việc này chưa có tiền lệ nên cần có thời gian để giải quyết.

Công Bính