Cần Thơ: Vô cớ bị cắt cổ khi đang ăn cưới

(Dân trí) - Công an phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng) cho biết vừa bắt giữ Trần Thành Nguyện (26 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, Ninh Kiều) là nghi can trong vụ cắt cổ anh Nguyễn Tấn Vinh (25 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, Cái Răng).

Thông tin ban đầu cho biết, khuya ngày 28/3, anh Vinh đến dự đám cưới của bạn ở gần dốc cầu Hưng Lợi (phường Hưng Thạnh).

Khi anh Vinh đang ăn uống vui vẻ với bạn bè thì bất ngờ có người từ phía sau tiến đến dùng vật nhọn cứa vào cổ mình. Nghĩ là bạn bè đùa giỡn nên anh Vinh không để ý cho đến khi thấy máu chảy từ cổ xuống thì mới biết mình bị cắt cổ.

Ngay sau đó, anh Vinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, anh Vinh được chẩn đoán bị tổn thương ở vùng cổ, đứt tĩnh mạch nông và đứt cơ cổ. Rất may được đưa đến viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sáng ngày 29/3, qua thông tin từ những người có mặt tại đám cưới, Cơ quan công an đã bắt giữ Trần Thành Nguyện để làm rõ hành vi cắt cổ anh Vinh.

Theo thông tin ban đầu của người nhà tổ chức đám cưới thì Nguyện không phải là khách mời mà chỉ đến để “ăn ké”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Huỳnh Hải