Cần Thơ - Sài Gòn: Một bên vắng hoe, một bên tấp nập người và xe

(Dân trí) - Sáng mùng 6 Tết, tuyến Quốc lộ 1A có rất đông xe cộ tấp nập tiến về TP Hồ Chí Minh sau thời gian nghỉ Tết. Trong khi đó ở chiều ngược lại đường khá vắng, chủ yếu là các xe khách từ TP Hồ Chí Minh đổ về để tiếp tục rước khách.

Theo ghi nhận của PV Dân Trí, tại khu vực bến xe khách Cần Thơ có rất đông hành khách đợi xe, mua vé để đi về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực. Trên tuyến quốc lộ 1A, lượng xe máy, xe khách khá lớn. Những chiếc xe máy mang lỉnh kỉnh hành lý, quà quê ở phía sau cùng tấp nập tiến về TP Hồ Chí Minh.

Một số người dừng xe ngay bên lề đường, đỉnh cầu Cần Thơ để nghỉ mệt, ngắm cảnh rồi tiếp tục cuộc hành trình.

Đợi xe tại khu vực bến xe khách Cần Thơ
Đợi xe tại khu vực bến xe khách Cần Thơ
Lỉnh kỉnh quà quê chen nhau trên Quốc lộ 1A
Lỉnh kỉnh quà quê chen nhau trên Quốc lộ 1A

Xe khách, xe máy tấp nập vượt cầu Cần Thơ để tiến về TP Hồ Chí Minh

Xe khách, xe máy tấp nập vượt cầu Cần Thơ để tiến về TP Hồ Chí Minh

Cần Thơ - Sài Gòn: Một bên vắng hoe, một bên tấp nập người và xe - 4

Dừng lại nghỉ mệt bên lề đường, đỉnh cầu Cần Thơ
Dừng lại nghỉ mệt bên lề đường, đỉnh cầu Cần Thơ
Dừng lại mua đặc sản trái cây đem về TP Hồ Chí Minh
Dừng lại mua đặc sản trái cây đem về TP Hồ Chí Minh
Quốc lộ 1A một bên tập nập xe, một bên lại rất vắng
Quốc lộ 1A một bên tập nập xe, một bên lại rất vắng

Dồn nén ở nút thắt Tiền Giang

Sau nhiều ngày về quê ăn tết, từ sáng ngày 13/2 (mùng 6 Tết) hàng ngàn phương tiện nhất là xe hai bánh từ các tình miền Tây ùn ùn đổ về TPHCM và các tỉnh miền Đông khiến giao thông qua địa bàn Tiền Giang quá tải.

Theo ghi nhận từ sáng sớm lượng xe lưu thông trên QL 1A và QL 60 bắt đầu tăng đột biến, lực lượng CSGT và thanh tra giao thông phải vất vả điều tiết giao thông ở những điểm nóng dễ ùn tắt như cầu Rạch Miễu (huyện Cái Bè), cầu Phú Nhuận (huyện Cai Lậy), đầu đường tránh thị xã Cai Lậy, ngã tư Cai Lậy, ngã tư Đồng Tâm, ngã tư Lương Phú (huyện Châu Thành)….Do đường tránh thị xã Cai Lậy đã được thông xe tạm thời hướng từ miền Tây về TP. HCM nên ngã tư Cai Lậy tương đối thông thoáng, giao thông chỉ bị ùn ứ ngay đầu tuyến tránh do CSGT phải điều tiết xe ô tô vào đường tránh.

Cần Thơ - Sài Gòn: Một bên vắng hoe, một bên tấp nập người và xe - 8

Dòng người ồ ạt đổ về Sài Gòn

Anh Lê Văn Giàu (ngụ TPHCM) cho biết: “ Mình đi từ TP Cần Thơ về TPHCM bằng xe máy từ 13 giờ nhưng do giao thông bị ùn ứ liên tục nên đến 17 giờ cùng ngày mình mới đến được TP Mỹ Tho thay vì chỉ mất khoảng 2 giờ cho đoạn đường này”.

Trên QL 60 hướng từ Bến Tre qua Tiền Giang phương tiện cũng ken đặc do đường hẹp, lượng xe hai bánh tăng đột biến nhưng chỉ bị ùn ứ chứ không kẹt. Riêng đường vào cao tốc TPHCM-Trung Lương đã tăng cường thêm làn nhận thẻ vào và có lực lượng phân luồng vào cao tốc nên phương tiện không bị ùn ứ.

Một lãnh đạo phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang cho biết từ mùng 4 Tết phương tiện bắt đầu đổ về TP. HCM sau nhiều ngày về quê ăn Tết nhưng ngày mùng 6 mới là ngày cao điểm riêng ngày mùng 5 thì có nhiều người kiêng cữ nên lượng xe tương đối ít. Ở những điểm nóng luôn có CSGT điều tiết nên phương tiện chỉ bị ùn ứ chứ không kẹt.

Đến 18 giờ cùng ngày lượng xe hai bánh đã giảm giao thông đã thông thoáng trở lại.

Nguyễn Vinh

Minh Giang