Cần Thơ: Rủ nhau tắm sông, 1 học sinh chết đuối

(Dân trí) - Sáng 31/3, một số học sinh của trường THCS Đoàn Thị Điểm TP.Cần Thơ rủ nhau ra tắm sông ở đoạn khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều thì 4 em bị nước nhấn chìm. 1 học sinh đã tử vong, 3 em đang cấp cứu ở bệnh viện.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 31/3, nhóm 10 học sinh rủ nhau tắm sông, trong đó có 4 em bơi ra cách bờ khoảng 6-7m. Ngay sau đó, người dân và nhân viên của công ty CP du lịch sông Hậu nghe kêu cứu, đã kịp thời lao ra vớt được 2 em. Các lực lượng sau đó cố gắng lặn tìm cứu tiếp 2 em còn lại nhưng 1 em đã tử vong, 1 em trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt để xử lý vụ việc. Đến 12 giờ trưa nay, lực lượng Công an vẫn đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và những người có liên quan.

Em Trần Khánh Linh đang ở phòng cấp cứu đặc biệt
Em Trần Khánh Linh đang ở phòng cấp cứu đặc biệt

Cơ quan chức năng xác nhận, em Nguyễn Huỳnh Như (13 tuổi) đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Còn em Trần Khánh Linh được nhập viện lúc 9h50 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn, mất phản xạ. Sau khi được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu sinh tồn. Tuy nhiên tiên lượng bệnh trạng của học sinh này vẫn còn rất nặng do ngạt nước biến chứng, phù phổi cấp đang phải nằm ở phòng cấp cứu đặc biệt.

Bác sĩ Cao Minh Chu đang thăm khám cho em Huỳnh Kim Ngân
Bác sĩ Cao Minh Chu đang thăm khám cho em Huỳnh Kim Ngân

Em Huỳnh Kim Ngân,  lớp 7 cùng trường, cũng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ.
 
Tiếp xúc với phóng viên, ông Huỳnh Thanh Hùng, cha của em Ngân cho biết: "Sáng nay bé Ngân nói đi học phụ đạo nhưng hơn 9h thì nhận được điện thoại báo con gái phải cấp cứu do ngạt nước sông. Tôi hoảng hốt đến bệnh viện thì thấy cháu đang nằm ở phòng cấp cứu, phải thở máy".

Trưa cùng ngày, sau khi nhận được tin báo, bác sĩ Cao Minh Chu - Phó giám đốc Sở y tế Cần Thơ đã trực tiếp tới bệnh viện chỉ đạo Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tiến hành các biện pháp cấp cứu tích cực trong khả năng cho phép và theo dõi sát diễn biến, tình trạng sức khỏe của các em học sinh bị nạn, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường
Cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường

Trưa 31/3, trao đổi nhanh với PV Dân trí, hiệu trưởng trường THCS Đoàn Thị Điểm Cần Thơ kể lại, sáng nay, khi nhà trường đang sinh hoạt đầu tuần thì nhận được tin báo học sinh của trường tắm sông bị chết đuối. Ngay lập tức Ban giám hiệu nhà trường đã có mặt tại bệnh viện để nắm tình hình, thăm hỏi động viên phụ huynh, học sinh.

Được biết, các em bị nạn đều có thời khóa biểu học buổi chiều. Buổi sáng các em được nghỉ nên có thể các em rủ nhau đi tắm sông…

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc diễn biến vụ việc.
 
Phạm Tâm