Cần Thơ: Công nhân kéo đến tòa án… "đòi nợ"

(Dân trí) - Hôm qua 18/3, khoảng 60 công nhân của Công ty Giày Cần Thơ đã kéo đến trụ sở của Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ yêu cầu giải quyết dứt điểm việc hàng tỉ đồng tiền lương và bảo hiểm xã hội mà công ty Giày Cần Thơ còn nợ của công nhân.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ, cho biết: Công ty Giày Cần Thơ kinh doanh thua lỗ, nợ nhiều đối tác kinh doanh khác nên đã có đơn đến TAND TP Cần Thơ mở thủ tục xin phá sản theo luật định.

Ngày 24/7/2006, TAND TP Cần Thơ mở thủ tục phá sản doanh nghiệp đối với Công ty Giày Cần Thơ. Tổng số nợ của công ty vào thời điểm nộp đơn xin phá sản khoảng 25 tỉ đồng, trong đó khoản nợ công nhân trên 4,2 tỉ đồng.

Ngày 5/3/2007, Tòa mở thủ tục thanh lý tài sản của Công ty Giày Cần Thơ và tính đến nay đã bán thanh lý một số tài sản là máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất… với tổng số tiền khoảng 8 tỉ đồng.

Tuy nhiên số tài sản trên do Công ty Giày Cần Thơ thế chấp để vay tiền Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ nên khoản thu về này được ưu tiên thanh toán cho ngân hàng theo đúng luật định.

Khi đó phần tài sản còn lại của Công ty Giày Cần Thơ là phần đất có diện tích 4.000 m2 tọa lạc tại quận Bình Thủy nên phía Công ty xin phép được bán để có tiền giải quyết nợ.

Ngày 14/2/2008, UBND TP Cần Thơ có gửi công văn với nội dung không đồng ý cho sát nhập phần đất trên vào khối tài sản của Công ty Giày Cần Thơ để thanh lý các khoản nợ theo thủ tục xin phá sản. Cho nên vụ việc vẫn chưa giải quyết và kéo dài cho đến bây giờ.

Vì vậy, TAND TP Cần Thơ tiếp tục gửi văn bản đến UBND TP Cần Thơ đề nghị giải quyết khu đất 4.000m2 nói trên của Công ty Giày Cần Thơ để thanh toán các khoản nợ, trong đó có khoản nợ tiền lương công nhân và bảo hiểm xã hội.

Công ty Giày Cần Thơ đã bị phá sản gần 2 năm nay, nhưng vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm khiến nhiều công nhân lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chị Lương Mỹ Thương, công nhân làm 11 năm, cho biết: hơn nửa tháng trước công nhân có đến tòa hỏi thì được hẹn đến 18/3/2008 sẽ trả lời. Tuy nhiên đúng ngày công nhân đến thì tòa án chỉ trả lời “đã có công văn gửi UBND TP để xin ý kiến”.

Huỳnh Hải