Căn nhà bị sập kinh hoàng: Xây “vượt” giấy phép?!

(Dân trí) - Trong giấy phép thì căn nhà này chỉ được xây dựng 1 trệt 2 lầu. Tuy nhiên, tại hiện trường, công trình “mọc” thêm 2 tầng thành 4 tầng lầu và 1 tầng hầm. Theo cơ quan chức năng đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc sập đổ kinh hoàng.

Căn nhà bị sập kinh hoàng: Xây “vượt” giấy phép?! - 1
Hiện trường vụ sập nhà xảy ra hôm qua 19/12. (Ảnh: Vân Sơn - Trung Kiên)

 

Theo một số nguồn tin, khi dự án tái định cư được mở rộng tại khu vực Sóng Thần thì ông Phạm Xuân Ổn (44 tuổi, ngụ Bình Dương) đã mua lại đất của một số hộ dân để xây dựng căn nhà khá quy mô với mục đích kinh doanh nhà nghỉ, phòng hát Karaoke. Ông Ổn đã giao cho ông Đinh Văn Cần (quê Hậu Lộc - Thanh Hóa, là bạn thân của ông Ổn) làm thầu xây dựng. Công trình đã xong phần xây dựng thô, chủ nhà đang cho làm tiếp phần nội thất thì xảy ra sự cố.

 

Tuy nhiên, khi tai nạn xảy ra, chủ thầu không có mặt nên cơ quan chức năng không thể nắm bắt được cụ thể bao nhiêu người bị kẹt lại trong đống đổ nát.
 
Căn nhà bị sập kinh hoàng: Xây “vượt” giấy phép?! - 2

Một nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát. (Ảnh: Vân Sơn - Trung Kiên)

 

Trao đổi nhanh với PV, ông Trần Văn Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương cho biết, khi xảy ra sự cố cơ quan chức năng đã huy động tổng lực để đào bới tìm kiếm người bị nạn, nhưng do khối lượng bê tông quá lớn nên vẫn chưa tìm ra dấu vết của các nạn nhân còn lại. Kết cấu bằng bê tông cốt thép khi sập tạo thành từng lớp lớn đè lên nhau nên công tác cứu hộ người bị nạn gặp nhiều khó khăn. 

 

 

Vân Sơn - Trung Kiên