“Cần có báo cáo chuyên đề về bô xít gửi Quốc hội”

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Phú Trọng cho rằng, bên cạnh việc báo cáo vấn đề bô xít chung trong bản báo cáo về Kinh tế - Xã hội, Chính phủ cần có báo cáo chuyên đề về vấn đề bô xít gửi tới đại biểu Quốc hội tại kì họp tới đây.

Chiều 14/5, Thường vụ Quốc hội đã nghe và thảo luận về dự kiến chương trình của kì họp thứ 5 Quốc hội khóa XII. Theo chương trình này, kì họp tới của Quốc hội sẽ diễn ra trong vòng một tháng, với ngày khai mạc là 20/5 và bế mạc 19/6. 

Bên cạnh những nội dung như thông lệ, tại kì họp lần này, Chính phủ sẽ báo cáo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 2009, bội chi ngân sách, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ, việc miễn, giảm, giãn thu thuế Thu nhập cá nhân, dự án đầu tư tại Venezuela của Tập đoàn dầu khí Việt Nam…

Tại phiên họp, Chính phủ cũng sẽ báo cáo về kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc. Cùng đó, có thể gửi tài liệu để cung cấp thông tin, tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội nắm bắt vấn đề.
 
“Cần có báo cáo chuyên đề về bô xít gửi Quốc hội” - 1
Mỗi vấn đề quan trọng sẽ có một báo cáo riêng gửi tới Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chuẩn bị các báo cáo gửi đại biểu tự nghiên cứu về tình hình lao động thất nghiệp, mất việc làm trong 4 tháng đầu năm 2009 do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế trong nước.

Góp ý với chương trình dự kiến của kì họp, Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cho rằng, đề án đổi mới cơ chế tài chính của giáo dục và đào tạo giai đoạn 2008 - 2012 (trong đó có vấn đề tăng học phí) là vấn đề quan trọng, tác động nhiều đến xã hội, cần phải bố trí thời gian tương tự như các bước để thông qua một đạo luật.

Theo ông Thuận, nếu không bố trí thời gian thỏa đáng sẽ không giải quyết được triệt để các vấn đề đặt ra. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã nhất trí với đề xuất này và quyết định, sẽ có một buổi thảo luận ở tổ và một buổi thảo luận ở hội trường về đề án này.

Riêng vấn đề khai thác bô xít ở Tây Nguyên, Chính phủ sẽ có một báo cáo nằm chung trong báo cáo về kinh tế - xã hội. Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đề nghị, bên cạnh báo cáo trên, Chính phủ cần có một báo cáo chuyên đề về bô xít gửi các đại biểu.

Phát biểu trước đó, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ sẽ có các báo cáo riêng về vấn đề bô xít, nguồn vốn kích cầu, khai thác dầu khí tại Venezuela… sau khi có ý kiến của Chủ tịch Quốc hội.

Ông Phúc cũng cho biết, từ 28/5 tới 2/6 Thủ tướng Chính phủ sẽ đi công tác nước ngoài và đề nghị Quốc hội đẩy các buổi thảo luận về kinh tế - xã hội (lịch dự kiến là 27 và 28/5) lên sớm hơn để Thủ tướng có thể tham dự nội dung quan trọng này.

Các ý kiến tại Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu đề xuất này, đồng thời đưa ra các phương án bố trí lịch để Văn phòng Quốc hội có thể điều chỉnh.
 
Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với việc mua máy tính xách tay cho các đại biểu Quốc hội (có gắn phù hiệu Quốc hội khóa XII và tên đại biểu Quốc hội) cũng như việc tổ chức tập huấn cách sử dụng máy tính cho đại biểu Quốc hội vào một số ngày nghỉ. Thông qua đó, sẽ gửi thí điểm file điện tử của một số tài liệu trong kì họp, các thông tin của Quốc hội…  
 
Cấn Cường