TPHCM:

Cần cẩu 35 tấn đứt cáp sập giữa đường

Lúc 23 giờ ngày 18/7, một cần cẩu 35 tấn của công trình số 602 Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình, TPHCM) đã đứt cáp, đổ sập ra đường, khiến những người đang lưu thông hoảng loạn.

Theo một số nhân chứng, lúc đó một số công nhân đang vận hành giàn cẩu dài hơn 20m để ép cọc nhồi làm móng nhà. Bất ngờ giàn cẩu ép cọc nặng hơn 35 tấn cùng hệ thống mũi khoan bị đứt cáp đổ ập ra và chắn ngang đường Cộng Hòa (chiều về cầu vượt An Sương).

 

Cần cẩu 35 tấn đứt cáp sập giữa đường  - 1

Giàn cẩu đổ sập chắn ngang đường Cộng Hòa

 

Cẩu sập cũng níu đứt toàn bộ hệ thống dây điện trung thế, cáp thông tin, khiến cả khu vực mất điện và mất liên lạc. Rất may khi ấy trụ đèn giao thông gần đó đang ở tín hiệu đỏ nên các phương tiện đang dừng chờ, không ai bị thương vong.

 

Nhận tin báo, các cơ quan chức năng gồm Công an phường 13, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, điện lực… đã tới hiện trường.

 

Đến 2 giờ sáng nay 19/7, cần cẩu vẫn chưa được di dời khỏi đường Cộng Hòa dù đã dùng nhiều phương tiện như xe cẩu, hàn gió đá. Phải đến rạng sáng, cần cẩu mới được đưa ra khỏi hiện trường, giao thông trở lại bình thường.

 

Được biết, chủ đầu tư công trình nhà 6 tầng trên là ông Trịnh Viết Ngọ. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Tâm Thành Tâm. Hiện nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

 

Theo T.Tiến

 Người lao động