Cận cảnh tàu xăng dầu chìm trong lửa ở cảng Hải Phòng

(Dân trí) - Chiều ngày 10/3, tại Cảng K99, luồng Sông Cấm thuộc phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, tàu Hải Hà 18 chở 900m3 xăng A92 bị cháy nổ khi đang xuất hàng. Ngọn lửa hung hãn "liếm" sạch con tàu trong nhiều giờ, cho đến rạng sáng 11/3 mới dập tắt được.

Cận cảnh tàu xăng dầu chìm trong lửa ở cảng Hải Phòng - 1

Khi xảy ra sự cố, tàu đã bơm được khoảng 300m3, còn 600m3 trong hầm tàu. Trong khi vận hành xuất hàng thì máy bơm bị kẹt. Chủ phương tiện báo cáo và được Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cho phép kéo ra khỏi khu vực cầu cảng để khắc phục nhưng đã xảy ra sự cố cháy nổ trên tàu.

Khi xảy ra sự cố, tàu đã bơm được khoảng 300m3, còn 600m3 trong hầm tàu. Trong khi vận hành xuất hàng thì máy bơm bị kẹt. Chủ phương tiện báo cáo và được Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cho phép kéo ra khỏi khu vực cầu cảng để khắc phục nhưng đã xảy ra sự cố cháy nổ trên tàu.

Cận cảnh tàu xăng dầu chìm trong lửa ở cảng Hải Phòng - 3

Vào thời điểm đám cháy bốc lên, khu vực xảy ra cháy xuất hiện gió lớn, dầu đã cháy lan xuống nước khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến 0h10 rạng sáng 11/3, ngọn lửa mới được khống chế, các lực lượng sau đó dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vào thời điểm đám cháy bốc lên, khu vực xảy ra cháy xuất hiện gió lớn, dầu đã cháy lan xuống nước khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến 0h10 rạng sáng 11/3, ngọn lửa mới được khống chế, các lực lượng sau đó dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Cận cảnh tàu xăng dầu chìm trong lửa ở cảng Hải Phòng - 5

Ngay trong đêm xảy ra sự cố cháy, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục sự cố.

Ngay trong đêm xảy ra sự cố cháy, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục sự cố.

Về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đơn vị này yêu cầu Cảng Hải Phòng xây dựng phương án và điều động phương tiện, nhân lực tham gia công tác chữa cháy. Bên cạnh đó, Cảng Hải Phòng cũng đang bố trí cầu bến tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Cảng Hải Phòng để sẵn sàng tiếp nhận các tàu hàng sơ tán khỏi vùng nguy hiểm lân cận khu vực cháy khi có yêu cầu.
Về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đơn vị này yêu cầu Cảng Hải Phòng xây dựng phương án và điều động phương tiện, nhân lực tham gia công tác chữa cháy. Bên cạnh đó, Cảng Hải Phòng cũng đang bố trí cầu bến tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Cảng Hải Phòng để sẵn sàng tiếp nhận các tàu hàng sơ tán khỏi vùng nguy hiểm lân cận khu vực cháy khi có yêu cầu.

C.N.Q