Cận cảnh ngôi chùa cổ Tổng thống Obama dự kiến đến thăm

(Dân trí) - Trong chuyến thăm Việt Nam, theo lịch trình, dự kiến chiều ngày 24/5, khi đặt chân đến TPHCM, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến thăm chùa Ngọc Hoàng (còn gọi là chùa Phước Hải) nằm trên đường Mai Thị Lựu, quận 1, TPHCM.

Ngôi chùa Tổng Thông Obama dự kiến đến thăm tại TPHCM

Chùa Ngọc Hoàng được xây dựng vào năm 1892 với diện tích hơn 2.000m2. Chùa nằm khá khiêm tốn trên đường Mai Thị Lựu (phường Đa Kao, quận 1), cách trục đường lớn Điện Biên Phủ khoảng 100m.

Khoảng sân rộng phía trước chùa Ngọc Hoàng có nhiều cây cổ thụ, hồ nuôi rùa, hồ cá. Đặc biệt, trên các mái che, thân cây trong khuôn viên chùa là nơi trú ngụ của hàng trăm con chim bồ câu tạo cho du khách cảm giác bình an, thư thái.

Phía trước gian chính chùa Phước Hải (còn có tên là chùa Ngọc Hoàng).
Phía trước gian chính chùa Phước Hải (còn có tên là chùa Ngọc Hoàng).

Khoảng sân phía trước chùa.
Khoảng sân phía trước chùa.

Năm 1994, chùa Ngọc Hoàng được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Năm 1994, chùa Ngọc Hoàng được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Lối chính vào chánh điện.
Lối chính vào chánh điện.

Bàn thờ thổ địa bên trái lối vào và cánh cửa chính chạm trổ khá công phu.
Bàn thờ thổ địa bên trái lối vào và cánh cửa chính chạm trổ khá công phu.

Khu vực nhận hương đèn.
Khu vực nhận hương đèn.

Chánh điện.
Chánh điện.

Chiếc chuông khá cổ kính của ngôi chùa.
Chiếc chuông khá cổ kính của ngôi chùa.

An ninh quanh khu vực chùa được siết chặt

Theo một nguồn tin riêng của PV Dân trí, chiều 24/5, mọi hoạt động của chùa Ngọc Hoàng sẽ tạm ngừng để dành tiếp đón "vị khách đặc biệt" - Tổng thống Mỹ Obama.

Cũng theo nguồn tin này, an ninh của khu vực xung quanh ngôi chùa từ vài ngày qua đã được quan tâm, siết chặt. Ngày nào vào những khung giờ nhất định cũng có một vài đoàn “khách lạ” đến vãn cảnh chùa…


Thời gian này, lượng du khách nước ngoài viếng thăm chùa Ngọc Hoàng đông hơn thường lệ.

Thời gian này, lượng du khách nước ngoài viếng thăm chùa Ngọc Hoàng đông hơn thường lệ.

Ghi nhận thực tế của PV Dân trí thì vào cuối giờ sáng 21/5, mọi hoạt động của chùa vẫn diễn ra như thường lệ. PV Dân trí đã gặp và phỏng vấn ngẫu nhiên một vị khách đang vãn cảnh chùa, đó là ông Hà Quang Minh, một nhà nghiên cứu Hán Nôm sinh sống tại Hà Nội.

Ông Quang Minh cho biết: "Tôi vào TPHCM hồi tháng 4, vài ngày gần đây tôi được biết trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ tại Việt Nam, Tổng thống Mỹ sẽ ghé thăm ngôi chùa này nên tôi cũng muốn đến tìm hiểu lịch sử của ngôi chùa”.

Người dân chia sẻ cảm nghĩ về sự kiện ông Obama sang thăm Việt Nam

Chùa Ngọc Hoàng được thiết kế theo kiến trúc ba gian thờ. Ở khu vực chánh điện là nơi thờ Phật, Ngọc Hoàng. Đền thờ Kim Thoa Thánh Mẫu, ông Tơ bà Nguyệt và 12 bà Mụ nằm bên tay trái. Bên trong là điện thờ thần Tài, công danh sự nghiệp.

Trải qua hơn 100 năm, chùa Ngọc Hoàng vẫn giữ được những nét kiến trúc cổ xưa với ngói âm dương. Chùa Ngọc Hoàng được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1994.

Sau khi thăm chùa Ngọc Hoàng, Tổng thống Obama dự kiến sẽ gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp và các doanh nghiệp trẻ tại TPHCM.

Phạm Nguyễn