Cận cảnh “Chúa tể rừng xanh” được người dân nuôi nhốt trong nhà

(Dân trí) - Để “giải cứu” con hổ nặng gần 170kg được người dân nuôi nhốt trong nhà, lực lượng liên ngành gồm công an huyện, kiểm lâm huyện Yên Thành (Nghệ An) đã phải bắn thuốc gây mê đưa “chúa tể rừng xanh” về trụ sở.

Chiều nay (1/1), con hổ được lực lượng CA huyện Yên Thành (Nghệ An) bắt giữ tại xã Đô Thành, Yên Thành đã được đưa về an toàn tại trụ sở CA huyện Yên Thành để chờ hướng xử lý của UBND tỉnh Nghệ An.
 
Trước đó, vào khoảng 10h sáng 1/1, sau thời gian theo dõi, lực lượng liên ngành huyện Yên Thành đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện một cá thể hổ được nuôi nhốt trong gia đình anh Lê Văn Đạt (SN 1989), xóm Phú Vinh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) trong một gian nhà cấp 4, rộng khoảng 9m2.

Chiều ngày 1/1, cá thể hổ được đưa về trụ sở CA huyện Yên Thành an toàn
Chiều ngày 1/1, cá thể hổ được đưa về trụ sở CA huyện Yên Thành an toàn
 
Cá thể hổ này có trọng lượng khoảng 170kg, cao 0,8m và dài 2m, tình trạng sức khỏe phát triển bình thường. Khi kiểm tra, ông Đạt đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ, lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ cá thể hổ này. Sau khi bị phát hiện, chủ nhà đã thành khẩn nhận rõ hành vi vi phạm pháp luật về nuôi nhốt động vật hoang dã quý hiếm, đồng thời bàn giao cho ngành chức năng.
 
Bước đầu, chủ nhà Lê Văn Đạt khai nhận, cá thể hổ có nguồn gốc đưa từ Lào về Việt nam qua đường tiểu ngạch, được gia đình anh mua lại của một người dân ở xã Diễn Tháp (Diễn Châu) vào hồi cuối tháng 1 năm 2012. Khi mua, hổ con có trọng lượng 1,6kg, với giá 960.000 đồng.

"Việc phát hiện người dân đang nuôi nhốt hổ trái phép đã khó, nhưng khi đã phát hiện và để bắt được hổ là một công việc rất khó khăn, đe doạ đến tính mạng người đang thi hành nhiệm vụ vì chưa được trang bị dụng cụ hỗ trợ để bắt một con hổ có trọng lượng lớn như vậy", Đại tá Lê Xuân Điệp - Trưởng CA huyện Yên Thành cho biết.

Nhận được tin báo từ huyện Yên Thành, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã cử cán bộ đến hiện trường phối hợp bắt giữ cá thể hổ này. Để “giải cứu” cá thể hổ an toàn, lực lượng liên ngành đã phải đánh thuốc gây mê đưa “chúa tể rừng xanh” về trụ sở CA huyện Yên Thành.

UBND huyện Yên Thành cũng đã giao cho 2 ngành Công an và Hạt kiểm lâm phối hợp với chính quyền xã Đô Thành tiếp tục tuyên truyền vận động, triển khai các biện pháp nghiệp vụ ngăn ngừa, không để người dân nuôi nhốt và vận chuyển hổ trái phép

Đây là cá thể hổ thứ 3 mà người dân xã Đô Thành nuôi nhốt trái phép, bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ từ tháng 11/2012 đến nay.

Hình ảnh “Chúa tể rừng xanh” nặng 170kg vừa được bắt giữ tại Yên Thành (Nghệ An):
 
Cá thể hổ được nuôi nhốt trong căn phòng rộng khoảng 9m2
Cá thể hổ được nuôi nhốt trong căn phòng rộng khoảng 9m2

Hằng trăm người dân kéo đến xem vụ việc
Hằng trăm người dân kéo đến xem vụ việc

Chủ nhà Lê Văn Đạt khai nhận con hổ được nuôi từ tháng 1/2012
Chủ nhà Lê Văn Đạt khai nhận con hổ được nuôi từ tháng 1/2012

Lực lượng liên ngành phải dùng thuốc gây mê con hổ (Ảnh: Thái Dương)
Lực lượng liên ngành phải dùng thuốc gây mê con hổ (Ảnh: Thái Dương)

Mọi công tác đều đảm bảo an toàn
Mọi công tác đều đảm bảo an toàn

Cá thể hổ có trọng lượng gần 200kg, dài 2m
Cá thể hổ có trọng lượng gần 200kg, dài 2m

Cá thể hổ có trọng lượng gần 200kg, dài 2m
 
Đây là cá thể hổ thứ 3 mà người dân xã Đô Thành nuôi nhốt trái phép, bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ từ tháng 10/2012 đến nay

Cận cảnh chúa tể rừng xanh vừa được giải cứu
Cận cảnh "chúa tể rừng xanh" vừa được giải cứu
 

Thái Dương - Duy Hòa