Cận cảnh chợ An Đông xuống cấp, nứt nẻ khiến tiểu thương bãi thị.

(Dân trí) - Chợ An Đông, quận 5, TPHCM được xây dựng cách đây 30 năm. Hiện nay, nhiều vết nứt xuất hiện, cơ sở vật chất cũ kỹ khiến các tiểu thương bức xúc.

Cận cảnh chợ An Đông xuống cấp, nứt nẻ khiến tiểu thương bãi thị.

Chợ An Đông hay còn gọi là Trung tâm thương mại-dịch vụ An Đông được xây dựng cách đây gần 30 năm. Hiện nay, có khoảng 2.000 tiểu thương và 4.000 nhân viên đang làm việc tại chợ.

Chợ An Đông nổi tiếng với các loại sản phẩm như vải vóc, giày dép, mặt hàng thời trang… Tuy nhiên, từ ngày khu chợ xuống cấp khiến khách ngày càng vắng.

Theo các tiểu thương, họ mong muốn số tiền 217 tỷ đồng mà họ đóng góp để cải tạo và nâng cấp chợ phải được dùng để thi công nội ngoại thất, thay thế nền gạch đã cũ và làm lại hệ thống máy lạnh, điện chiếu sáng.

Ghi nhận bên trong khu chợ, hệ thống dây điện chằng chịt và nằm sát với đường đi ẩn họa nhiều nguy hiểm. Mỗi lần trời mưa, nước ngấm qua trần nhà nhỏ xuống các sạp hàng. Tường loang lổ vì đã nhiều năm không được sơn sửa lại, nền gạch cũ kỹ bám đầy bụi.

Trước đó, sáng 19/9, hàng trăm tiểu thương chợ An Đông tụ tập trước cổng chợ. Các tiểu thương yêu cầu UBND quận 5 ngay lập tức ban hành quyết định bãi bỏ hợp đồng cho thuê sạp có thời hạn đối với tiểu thương do chợ truyền thống là không được thu tiền thuê quầy sạp; công nhận quyền sở hữu quầy sạp của tiểu thương; phải gửi số tiền 217 tỷ đồng (do tiểu thương đóng góp để sửa chữa chợ) vào ngân hàng.

Một ngày sau sự việc (20/9), Phạm Quốc Huy - Chủ tịch UBND quận 5 (TPHCM) - gửi lời xin lỗi tiểu thương chợ An Đông về việc chậm trễ cải tạo, sửa chữa chợ khiến họ bức xúc và bãi thị.

Chợ An Đông được xây dựng cách đây gần 30 năm, là ngôi chợ nổi tiếng với các sản phẩm về vải vóc, giày dép và các mặt hàng về thời trang.
Chợ An Đông được xây dựng cách đây gần 30 năm, là ngôi chợ nổi tiếng với các sản phẩm về vải vóc, giày dép và các mặt hàng về thời trang.
Trải qua thời gian, chợ An Đông đang xuống cấp khiến việc kinh doanh của các tiểu thương gặp nhiều khó khăn. Những mảng tường bị bong tróc bên trong ngôi chợ.
Trải qua thời gian, chợ An Đông đang xuống cấp khiến việc kinh doanh của các tiểu thương gặp nhiều khó khăn. Những mảng tường bị bong tróc bên trong ngôi chợ.
Hệ thống dây diện chằng chịt, lơ lửng trên các sạp hàng.
Hệ thống dây diện chằng chịt, lơ lửng trên các sạp hàng.
Những tủ điện nằm dọc hành lang không được khóa.
Những tủ điện nằm dọc hành lang không được khóa.
Các thanh sắt dọc lan can tầng 1 bị gỉ sét.
Các thanh sắt dọc lan can tầng 1 bị gỉ sét.
Thiếu ánh sáng là tình trạng chung của các sạp hàng bên trong chợ An Đông.
Thiếu ánh sáng là tình trạng chung của các sạp hàng bên trong chợ An Đông.
Các cửa kiếng đều bị bể và bám đầy bụi đất.
Các cửa kiếng đều bị bể và bám đầy bụi đất.
Các vết nứt kéo dài dọc tường bên trong chợ An Đông.
Các vết nứt kéo dài dọc tường bên trong chợ An Đông.

Tường bong tróc lở loét

Tường bong tróc lở loét

Hệ thống thang máy trước đây được dùng để tiểu thương vận chuyển hàng hóa, nay đã đóng cửa.
Hệ thống thang máy trước đây được dùng để tiểu thương vận chuyển hàng hóa, nay đã đóng cửa.
Rác nằm đầy dưới chân cầu thang ở các tầng.
Rác nằm đầy dưới chân cầu thang ở các tầng.
Từ khi chợ xuống cấp, nhiều cửa hàng trở nên vắng khách tới xem và mua sản phẩm.
Từ khi chợ xuống cấp, nhiều cửa hàng trở nên vắng khách tới xem và mua sản phẩm.
Mạng nhện, bụi đen sì phủ kín khắp nơi.
Mạng nhện, bụi đen sì phủ kín khắp nơi.
Mỗi khi trời mưa, nước thấm qua trần nhà nhỏ xuống dọc hành lang khiến tiểu thương phải dùng xô để hứng.
Mỗi khi trời mưa, nước thấm qua trần nhà nhỏ xuống dọc hành lang khiến tiểu thương phải dùng xô để hứng.

Những bức tường loang lỗ, đường dây điện lắp đặt không có hệ thống. Vào mùa mưa, các tiểu thương phải kê hàng cao lên để tránh bị nước ngấm.

Những bức tường loang lỗ, đường dây điện lắp đặt không có hệ thống. Vào mùa mưa, các tiểu thương phải kê hàng cao lên để tránh bị nước ngấm.

Nguyễn Quang