1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Cán bộ xã biển thủ tiền hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo

(Dân trí) - Dù tiền hỗ trợ xây nhà cho hàng chục hộ nghèo ở xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh đã được giải ngân từ lâu, nhưng đến nay, hàng chục hộ dân nghèo ở xã này vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nêu trên.

Tìm hiểu, cả người dân và cấp trên mới té ngửa, đồng tiền mà Đảng, nhà nước dành cho người nghèo đã bị cán bộ xã biển thủ.
 
Dài cổ chờ hỗ trợ
 
Theo tìm hiểu của Dân trí, trong 2 năm 2010 và 2011, 29 hộ nghèo của xã Kỳ Long (huyện Kỳ Anh) được hưởng chính sách hỗ trợ tiền làm nhà ở từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh với tổng số tiền trên 100 triệu đồng, trong đó năm 2010 có 12 hộ với số tiền 78 triệu đồng và năm 2011 có 17 hộ với 102 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền giải ngân từ tỉnh, UBMTTQ huyện Kỳ Anh nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục chuyển xã Kỳ Long kịp thời giải ngân cho người dân để giúp họ sớm có kinh phí xây nhà. Tất cả số tiền trên sau khi được huyện rót về, chính quyền xã Kỳ Long giao cho ông Nguyễn Điều - Chủ tịch MTTQ xã trực tiếp chi trả.
 
Với hàng chục hộ nghèo của Kỳ Long, ngoài số tiền được xã trực tiếp hỗ trợ khoảng 7,2 triệu/hộ trích từ ngân sách xã, tiền vay ưu đãi 8 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, sự hỗ trợ từ nguồn Quỹ vì người nghèo của UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh quả là sự khích lệ, cơ hội giúp họ sửa sang, xây mới nhà cửa, chấm dứt cuộc sống èo uột, khốn khổ ở những ngôi nhà rách nát, tạm bợ bấy lâu nay.
Cán bộ xã biển thủ tiền hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo
Niềm vui có căn nhà mới, nhưng hộ gia đình ông Lê Vui ở thôn Tân Long, xã Kỳ Long đang dài cổ chờ tiền hỗ trợ làm nhà ở hộ nghèo.

Thế nhưng, thật bức xúc khi được biết, đến nay trong khi tiền hỗ trợ từ ngân sách xã đã được bàn giao, nhiều hộ dân đã xây nhà thì nguồn tiền hỗ trợ của MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh mà họ đáng nhẽ đã được nhận từ lâu vẫn chưa thấy ở đâu. Người bức xúc vì nợ nần ngập đầu do nhỡ xây nhà, người bực tức vì chờ xây mà thiếu vốn nên đã nhiều lần lên xã hỏi. Dù bức xúc nhưng mỗi lần kéo lên xã như thế người dân cũng phải đành chấp nhận ra về khi nghe ông Chủ tịch MTTQ xã Kỳ Long nói rằng, tiền trên chưa chuyển về.

Thế nhưng, sự thực người dân nghèo trong diện được hỗ trợ kinh phí làm nhà ở Kỳ Long không ngờ rằng, tiền hỗ trợ của họ đã bị cán bộ xã om tiền, ăn chặn. Rất nhiều người dân vừa bất ngờ, vừa bực tức khi biết cán bộ xã quỵt tiền của mình trong một thời gian rất dài.

Ông Nguyễn Đình Thanh, SN 1968, chủ hộ nằm trong diện được hỗ trợ xây nhà ở thôn Tân Long, xã Kỳ Long bức xúc, cho hay, gia đình ông hết sức khó khăn, 10 năm qua ông bị bệnh ốm đau thường xuyên. Được bình xét tiêu chuẩn hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo năm 2011, đến nay mới nhận được 7,2 triệu đồng từ ngân sách địa phương, còn 6 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo của MTTQ đến nay vẫn chưa thấy đâu.
Hộ ông Thanh cũng xây nhà, nhưng tiền hỗ trợ hộ nghèo xây nhà đâu thi chưa thấy
Hộ ông Thanh cũng xây nhà, nhưng tiền hỗ trợ hộ nghèo xây nhà đâu thi chưa thấy

“Bữa trước qua tìm hiểu được biết, tiền hỗ trợ làm nhà ở của bày tui (chúng tôi) đã bị cán bộ xã ăn chặn. Không biết họ có lương tâm nữa không? Khỏi phải nói hết sự tức tối của người dân, như tui đây đang phải gánh chịu cảnh nợ nần vì làm nhà" - ông Thanh tức tối nói.

Sống cảnh già yếu, còn phải nuôi thêm người con gái bị tật nguyền, cụ Lê Thị Huyên (81 tuổi, xóm Liên Minh) cũng được bình xét tiêu chuẩn hỗ trợ làm nhà ở từ năm 2010. Khi biết được mình bị cán bộ mặt trận xã “ăn chặn” số tiền hỗ trợ, cụ Huyên không tin là sự thật. Cụ gạt nước mắt thốt lên đầy đau đớn, nghẹn ngào: "Hoàn cảnh như gia đình tui mà họ cũng nhẫn tâm quỵt tiền được răng trời?".

Cán bộ chi trả bỏ việc, đi đâu?

Sau khi bị người dân phát giác, tố cáo, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy Kỳ Anh, mới đây, UBMTTQVN huyện Kỳ Anh đã cử nhiều cán bộ về xã Kỳ Long để tiến hành kiểm tra toàn diện việc chi trả tiền hỗ trợ xây nhà cho người dân. Quá trình kiểm tra của MTTQVN huyện Kỳ Anh thật hết sức bất ngờ, chỉ có 8 hộ thuộc diện được hỗ trợ xây nhà đã ký nhận, còn lại số tiền trên 100 triệu đồng của 21 hộ “không cánh mà bay”.
 
Đáng nói, khi cơ quan chức năng chưa biết xử lý vụ việc ra sao thì ông Chủ tịch MTTQ xã Kỳ Long Nguyễn Điều - người om tiền của các hộ dân nghèo - đã bỏ việc ở trụ sở trong thời gian dài. Một nguồn tin cho biết, việc ông Điều bỏ việc là để tránh cơn thịnh nộ của người dân, trong khi đó lại có thông tin, vị chủ tịch MTTQ xã này đang ở miền Nam gom tiền để về trả cho người dân.

Được biết, hiện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh cũng đã vào cuộc, tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Văn Dũng - Nguyễn Hữu