Hà Nội:

Cán bộ tự quản ném cân của người bán hàng rong xuống sông Tô Lịch

(Dân trí) - Mới đây trên mạng xã hội Facebook đã đăng tải 1 đoạn video ngắn ghi lại cảnh đôi co giữa một người đàn ông được cho là cán bộ tự quản với một người phụ nữ bán hàng rong. Sau đó người đàn ông này đã ném một chiếc cân xuống sông. Cũng theo thông tin trên mạng Facebook, sự việc xảy ra ở đường Khương Đình (Thanh Xuân - Hà Nội).

Hình ảnh cán bộ tự quản ném cân của người bán hàng rong xuống sông Tô Lịch. (Ảnh cắt từ clip).
Hình ảnh cán bộ tự quản ném cân của người bán hàng rong xuống sông Tô Lịch. (Ảnh cắt từ clip).

Liên quan đến sự việc trên, sáng 20/7, phóng viên Dân trí đã liên hệ với Công an phường Khương Đình (Thanh Xuân - Hà Nội) để tìm hiểu sự việc.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Trưởng Công an phường Khương Đình xác nhận sự việc trên là có thật và thông tin thêm: Người đàn ông xuất hiện trong đoạn video nói trên là một cán bộ trong đội tự quản của phường, người này đã trên 70 tuổi.

Ngay khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội, Công an phường Khương Đình đã yêu cầu cán bộ tự quản nói trên viết tường trình.

Theo đó, vào trưa ngày 9/6, khi vị cán bộ tự quản này đi tuần tra tại khu vực đường Khương Đình, khu vực gần cầu Lủ thì phát hiện một người phụ nữ đứng bán hàng rong dưới lòng đường sai quy định nên đã ra nhắc nhở.

Tuy nhiên, người phụ nữ bán hàng rong không chấp hành mà còn có thái độ phản ứng lại. Khi vị cán bộ tự quản tiến hành thu chiếc cân để mang về phường xử lý thì người phụ nữ này giằng lại và có lời lẽ khó nghe.

Vì quá bực tức nên vị cán bộ tự quản đã không kìm chế được và có hành động ném cân xuống sông Tô Lịch như trong đoạn video.

"Chúng tôi đã yêu cầu cán bộ tự quản này rút kinh nghiệm trong cách ứng xử khi làm nhiệm vụ. Đồng thời chúng tôi cũng báo cáo toàn bộ sự việc cho UBND phường Khương Đình" - Thượng tá Chiến nói.

Cũng liên quan đến nội dung trên, sáng cùng ngày, phóng viên Dân trí đã trao đổi thêm với ông Vũ Quang Trung, Chủ tịch UBND phường Khương Đình. Ông Trung cho biết: UBND phường đã nắm được toàn bộ sự việc và cũng đã nhắc nhở vị cán bộ tự quản nói trên rút kinh nghiệm.

Ông Trung nói thêm, phường Khương Đình có 10 người trong đội tự quản, hàng ngày thường xuyên thực hiện tuần tra nhằm đảm bảo trật tự đô thị, dẹp các tụ điểm bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán.

Nguyễn Dương