Cán bộ “trượt” bỏ phiếu tín nhiệm có thể từ chức

(Dân trí) – Dự thảo đề án liên quan đến việc bỏ phiếu tín nhiệm một lần nữa được chỉnh lý với nội dung mới nhất: ngoài việc bị xem xét miễn nhiệm, người không đủ số phiếu tín nhiệm quá bán 2 lần liên tiếp có thể phải từ chức.

Cán bộ “trượt” bỏ phiếu tín nhiệm có thể từ chức

Hôm nay, 5/5, UB Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Quy chế bỏ phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn hàng năm được nhấn mạnh một số điểm.

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm được công bố công khai. Người không đủ số phiếu tín nhiệm quá bán so với tổng số đại biểu Quốc hội 2 lần liên tiếp sẽ được xem xét, trình Quốc hội miễn nhiệm hoặc từ chức.

UB Thường vụ được giao xây dựng quy chế quy định cụ thể về đối tượng, quy trình, thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về đề án này tại kỳ họp thứ 4 (cuối năm nay).

Góp ý về quy định cán bộ “trượt” kỳ sát hạch này 2 lần liên tiếp, Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội tỏ ý băn khoăn khi nêu tình huống có lý do khách quan dẫn tới kết quả bỏ phiếu như vậy mà miễn nhiệm cán bộ ngay, dễ dẫn tới… oan sai. Bà Mai kiến nghị chỉnh quy định, người “trượt sát hạch” chỉ bị trình ra Quốc hội xem xét, việc quyết định tùy tình hình cụ thể.

Ở khía cạnh khác, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý lại cho rằng, có những trường hợp không cần dùng tới 2 lần bỏ phiếu. “Một lần vi phạm nghiêm trọng, bị bất tín nhiệm rồi mà vẫn còn có lần 2 là vô lý. Về lý chỉ cần một lần là đủ xem xét bãi nhiệm, cho thôi chức. Khi đó, người giới thiệu cán bộ không đủ phiếu tín nhiệm phải trình Quốc hội xem xét bãi nhiệm, cách chức ngay” - ông Lý nêu quan điểm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì tán thành quan điểm giới hạn đối tượng thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm chỉ từ cấp bộ trưởng trở lên. Ông Hùng giao Ủy ban Thường vụ chuẩn bị quy chế cụ thể để thực hiện. Cơ quan này cũng sẽ quyết định việc đưa những ai vào danh sách cần bỏ phiếu.

P.Thảo