Hà Nội:

Cán bộ quản lý chợ Nhật Tân lừa đảo 4 tỷ đồng

(Dân trí) - Tự “lăng xê” bản thân rằng có quen biết các lãnh đạo của UBND TP Hà Nội, Cao Thị Dung lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng của một số cá nhân có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất và mua bán đất tại khu vực vườn đào…

Ngày 18/11, CA quận Tây Hồ điều tra làm rõ, bắt Cao Thị Dung (SN 1953, ở B1, An Dương, phường Yên Phụ, Tây Hồ), nguyên là cán bộ Ban Quản lý chợ Nhật Tân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của Dung là bằng cách tự giới thiệu mình có quen biết các lãnh đạo UBND Thành phố, lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường và nhà đất Hà Nội nên có thể lo giúp việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chuyển đổi, mua bán đất tại khu vực vườn đào, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Từ năm 2007 đến nay, Dung đã lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng của một số người, trước mắt cơ quan công an đã làm rõ bốn bị hại là: Nguyễn Văn Ngọc (ở tổ 2, phường Yên Sở); Nguyễn Xuân Hiền (ở phố Thợ Nhuộm); Trần Văn Tiến (ở phố Nguyễn Hoàng Tôn) và Trương Văn Ngạn (ở tổ 12, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai).

Sau khi nhận số tiền trên, Dung đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Phúc Hưng