Kon Tum:

Cán bộ ngân hàng vỡ nợ 47 tỷ khai cho bạn thân mượn tiền

(Dân trí) - Chiều 4/4, PV <i>Dân trí</i> đã tiếp cận được bà Trần Thị Liễu (33 tuổi), cán bộ tín dụng ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum - người gây xôn xao dư luận vì vừa tuyên bố vỡ nợ 47 tỷ đồng.

Theo lời bà Liễu, toàn bộ số tiền đến thời điểm hiện tại, cả gốc lẫn lãi, mà bà đang nợ là 45,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này bà Liễu đều cho hai người bạn thân của mình mượn; là ông Lê Đình T. - Giám đốc Công ty CP Xây dựng Minh Đức (đóng tại TP Kon Tum) và vợ là Nguyễn Thị Minh N. - cán bộ phòng kê khai và kế toán thuế của Cục thuế tỉnh Kon Tum. Bà Liễu cho biết: “N. là bạn thân của tôi khi còn học cấp II tại tỉnh Gia Lai, còn T. là bạn thân lúc học cấp III tại TP Kon Tum”.

 

Cũng theo lời bà Liễu, hai vợ chồng T. - N. làm xây dựng và mua bán cây keo, gỗ mỹ nghệ, nên từ năm 2009 bà Liễu đã vay mượn tiền của người khác cho bạn làm ăn.
 
Giấy vay nợ giữa bà Liễu và vợ chồng N. - T.

Giấy vay nợ giữa bà Liễu và vợ chồng N. - T.

 

Bà Liễu cho biết thêm: “Đến khoảng cuối tháng 1/2013, thấy vợ chồng T. hứa trả nhưng cứ lần lữa nên tôi cũng phải nói dối những người mình vay tiền bằng cách này cách khác. Cách đây 10 ngày, bí quá tôi phải dẫn những người mình vay như bà Thu Ba, bà Yến… lên trực tiếp gặp vợ chồng T. – N. để gán nợ trực tiếp. Sau đó vì sức ép quá lớn từ những người cho vay nên tôi tuyên bố vỡ nợ”.

 

Bà Liễu nói thêm, những năm trước đây, hai vợ chồng T. - N. thường trả nợ đúng hạn. “Vì thế tôi đã nhiều lần nói dối với người cho vay là dùng tiền để đáo hạn ngân hàng hay làm việc riêng của tôi. Tôi biết tôi có lỗi trong việc này và đã khai báo thành khẩn với công an”, bà Liễu nói.

 

Khoảng 10 ngày nay, bà Liễu liên tục gọi điện thoại cho vợ chồng N. – T. nhưng không liên lạc được. Ngôi nhà trên đường Tố Hữu, TP Kon Tum được cho là của vợ chồng ông T. đóng cửa im ỉm. Những người hàng xóm ở đây cho biết ngôi nhà đã đóng cửa khoảng 10 ngày nay.

 

Bà N. là cán bộ phòng kê khai và kế toán thuế - Cục thuế Kon Tum. Được biết bà N. đang trong thời gian nghỉ phép (25/3-10/4).

 

Hoàng Thanh