1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Cán bộ Biên phòng, Hải quan trả lại 153 triệu đồng cho khách

(Dân trí) - Phát hiện trên ghế trong phòng làm thủ tục có một túi xách bằng da bên trong có hơn 150 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ, Tổ công tác của Trạm kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã trả lại cho khách.

Sáng ngày 2/3, Trung tá Đỗ Ngọc Vĩnh - Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cho biết, cán bộ của đơn vị vừa trả lại cho khách 153 triệu đồng và một số giấy tờ liên quan của khách bỏ quên.

Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo
Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Theo đó, vào sáng ngày 29/2, Tổ công tác của Trạm kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo kiểm tra phòng làm việc đã phát hiện trên ghế tại phòng làm thủ tục có một túi xách bằng da. Sau khi kiểm tra, các cán bộ của đơn vị phát hiện trong túi có 153 triệu đồng và một số giấy tờ khác.

Tổ công tác đã cùng cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo lập biên bản, đồng thời tìm cách liên lạc thông báo cho anh Đinh Văn H. (SN 1970, ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa), hiện đang làm việc tại thị xã Hủa Phăn (Lào), đến nhận.

Theo anh Đinh Văn H., lúc 10h30 ngày 29/2, anh từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, khi làm thủ tục do vội nên đã bỏ quên túi xách.

Trước nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và Hải quan làm việc tại Trạm Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, anh Đinh Văn H. đã bày tỏ lòng biết ơn và ngỏ ý muốn tặng lại ca trực một ít tiền, nhưng Tổ công tác đã kiên quyết từ chối.

Đây không phải là lần đầu tiên, mà trong nhiều năm qua, lực lượng làm công tác kiểm soát tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã nhiều lần phát hiện đồ dùng, hàng hóa và các tài sản khác của khách để quên, kịp thời trả đến tận tay cho khách.

Duy Tuyên