1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh đập phá xưởng bánh vì... bị trượt ngã

(Dân trí) - Ngày 7/9, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc đập phá một xưởng bánh trên địa bàn của ông Nguyễn Công Danh (cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia lai).

Theo lời ông Phạm Văn Nhân (Chủ xưởng bánh Anh Phát trên đường Yết Kiêu, tổ 10, phường Thống Nhất, TP Pleiku), sự việc xảy ra trong xưởng khi có chỉ một mình công nhân Võ Thành Việt (SN 1992) đang làm việc.

Theo trích xuất camera cho thấy, ông Danh mặc áo thun màu vàng, quần tây đi vào xưởng. Sau đó, ông Danh đã kéo 2 bàn đang chứa rất nhiều dụng cụ làm bánh mang ra ngoài sân vứt. Tiếp đó, ông Danh còn cầm vật cứng ném mạnh vào bàn.


Những chiếc bánh bị hư hỏng do ông Danh phá.

Những chiếc bánh bị hư hỏng do ông Danh phá.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Công Danh (Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính - Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia lai) thừa nhận có xô đổ hai bàn bánh của xưởng Anh Phát.

Nguyên nhân theo ông Danh là do xưởng Anh Phát trong quá trình dọn dẹp vệ sinh, công nhân thường xả nước ra ngoài làm ông trượt ngã.

Theo ông Nhân, xưởng của ông bị thiệt hại 60 bánh bông lan kem; 40 bánh đùi gà cùng nhiều gia vị đổ xuống đất, không sử dụng được. Một số bánh khách đặt bị xô đổ xuống đất, không giao kịp cho cho khách hàng nên bị phạt hợp đồng. Tổng thiệt hại trên 2,6 triệu đồng.

Nói về sự việc này, ông Thới Văn Đạo (Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai ) cho biết: “Đây là bài học kinh nghiệm trong quá trình xử lý tình huống của cán bộ đảng viên…”.

Phạm Hoàng