Cần Thơ:

Cấm lợi dụng lễ Tết để liên hoan lãng phí

(Dân trí) - UBND TP Cần Thơ vừa có thông báo về việc trợ cấp khó khăn và một số “điều cấm” trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Thông báo của UBND TP Cần Thơ nêu rõ, việc trợ cấp được thực hiện để mọi người, mọi nhà vui xuân đón Tết và giải quyết một phần khó khăn về đời sống của người dân.

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán, TP trợ cấp khó khăn với mức từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.
 
Cụ thể, trợ cấp mức 500.000 đồng đối với các cụ 100 tuổi trở lên.

Trợ cấp mức 400.000 đồng đối với những đối tượng chính sách như: người hoạt động cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, chất độc da cam, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, một số cán bộ công chức- viên chức, lực lượng vũ trang, cán bộ- công chức thuộc các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn…

Mức trợ cấp 300.000 đồng đối với các đối tượng nuôi dưỡng ở 2 cơ sở bảo trợ xã hội do Nhà nước quản lý; đối tượng nuôi dưỡng tại 6 cơ sở xã hội không hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước; đối tượng 5- 6 ở Trung tâm Giáo dục lao động- xã hội.

UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu khi lập danh sách nhận trợ cấp tránh trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng được trợ cấp. Thời gian chi cho các đối tượng phải hoàn thành trước ngày 5/2/2013.

Thông báo cũng nêu rõ ngoài các khoản trợ cấp trên, UBND các quận, huyện và các cơ quan đơn vị không được đặt thêm chế độ hoặc sử dụng bất kỳ nguồn kinh phí nào của ngân sách Nhà nước hoặc của doanh nghiệp nhà nước trái với thông báo này.

Chủ tịch TP Cần Thơ cũng đề nghị các địa phương cần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiêm cấm lợi dụng việc lễ Tết để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí và cấm sử dụng tiền, tài sản Nhà nước, tập thể có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước để thưởng, biếu, tặng cho các cá nhân, tổ chức không đúng quy định.

                                                                                                Huỳnh Hải