Cấm bán hàng rong ở hầu hết các nơi công cộng

(Dân trí) - Sẽ nghiêm cấm buôn bán rong và hoạt động dịch vụ tại các khu vực cảng hàng không, cảng biển, cửa khẩu quốc tế, sân ga, bến tầu, bến xe, khu vực danh lam thắng cảnh, cơ quan nhà nước…

Đó là một trong những nội dung của nghị định về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh, do Chính phủ vừa ban hành.

 

Theo đó, đối tượng điều chỉnh của nghị định này là người buôn bán rong (buôn bán dạo), buôn bán vặt, buôn chuyến, người bán quà vặt như quà bánh, đồ ăn, nước uống (hàng nước), người đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định.

 

Nghị định nghiêm cấm buôn bán rong và hoạt động dịch vụ tại khu vực thuộc các di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng, danh lam thắng cảnh, khu vực các cơ quan nhà nước, cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế khu vực thuộc quân đội, cảng hàng không, cảng biển, cửa khẩu quốc tế, sân ga, bến tầu, bến xe, bến phà, bến đò và trên các phương tiện vận chuyển...

 

Nghị định cũng nghiêm cấm cá nhân hoạt động thương mại chiếm dụng trái phép, tự ý xây dựng, lắp đặt cơ sở, thiết bị, dụng cụ thực hiện các hoạt động thương mại và trưng bày hàng hóa ở bất kỳ địa điểm nào trên đường giao thông và nơi công cộng, gây bất tiện cho cộng đồng và làm mất mỹ quan chung.

 

Các hành vi đeo bám, nài ép, chèo kéo, tranh giành khách sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

 

Trần Đức