1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên - Huế:

Cách chức Trưởng công an xã đánh dân

(Dân trí) - Ngày 11/1, tin từ UBND huyện Phú Vang cho biết, UBND huyện này vừa cách chức ông Trương Văn Lộc, Trưởng công an xã Phú Diên vì hành vi đánh dân trong lúc thi hành công vụ.

Như tin Dân trí đã đưa, ông Trương Văn Lộc - Trưởng công an xã Phú Diên, huyện Phú Vang bị người dân địa phương tố đánh 1 người trong xã vào đầu tháng 11/2011. Quá bức xúc trước hành vi côn đồ của ông Lộc, nhiều người dân kéo đến nhà Bí thư huyện ủy Phú Vang - Phan Văn Quang để tìm gặp và đề nghị làm rõ vụ việc

Ngay sau đó, ông Lộc đã bị đình chỉ công tác để điều tra làm rõ. Cho đến nay, sau gần 2 tháng, cơ quan chức năng đã xác định ông Lộc có hành vi đánh người trong lúc thi hành công vụ.

Sự việc xảy ra vào ngày 2/11/2011 khi công an xã Phú Diên mời ông Trần Đua (người dân trong xã) lên trụ sở làm việc vì nghi có dính líu đến 1 vụ ẩu đả. Tối cùng ngày, ông Đua vừa đi về nhà thì nôn mửa, bất tỉnh. Sau khi người nhà đưa ông Đua đi điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế, ông được chẩn đoán bị chấn thương ở vùng đầu, ngực.

Qua xác minh, ông Lộc đã có hành vi đánh ông Đua trong lúc ông Đua ở trụ sở công an xã Phú Diên. Cũng theo 1 lãnh đạo huyện Phú Vang, ông Lộc đã chối không thừa nhận hành vi của mình khi lần đầu được hỏi (đây là một hành vi tăng tình tiết vụ việc lên nặng hơn).
 
Cuối cùng, lãnh đạo UBND huyện Phú Vang đã ký quyết định cách chức ông Trương Văn Lộc vào ngày 9/1 vừa qua.
 

Đại Dương