Bà Rịa - Vũng Tàu:

Cách chức Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh

Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công bố Quyết định về xử lý kỷ luật với hình thức cách chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với ông Nguyễn Quang Phi.

Trước đó, ngày 24/12/2007, Thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định cách chức Chi ủy viên Chi bộ Trường Chính trị tỉnh đối với ông Phi.

Được biết, trong thời gian làm Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh, là thủ trưởng cơ quan, chủ tài khoản, ông Phi đã để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng về quản lý, sử dụng tài chính trong cơ quan. Khi được cơ quan chức năng nhắc nhở, ông Phi đã không có biện pháp sửa chữa, khắc phục mà vẫn cố tình vi phạm.

Qua thanh tra tài chính đợt 1 (từ 1/1/2004 đến 30/6/2006), Thanh tra tỉnh đã phát hiện, ông Phi đã chỉ đạo và trực tiếp thực hiện lập quỹ riêng, chi sai nguyên tắc và để ngoài sổ sách hơn 507 triệu đồng. Thanh tra bổ sung đợt 2, Thanh tra tỉnh phát hiện thêm số tiền hơn 92 triệu đồng đã để ngoài sổ sách từ một số khoản thu học phí và thanh toán, chi sai nội dung.

Mặc dù là cán bộ lãnh đạo cao nhất của Trường Chính trị nhưng ông Phi lại quan hệ tình cảm thân thiết trong một thời gian với một nhân viên dưới quyền đã có chồng, làm cho hạnh phúc gia đình có nguy cơ tan vỡ. Vụ việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Chi bộ, nhà trường và đạo đức của người đảng viên.

Theo TTXVN