Quảng Bình:

Cách chức cán bộ Huyện ủy không có bằng cấp 3

(Dân trí) - Sáng 11/6, ông Trần Vũ Khiêm - Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết, đơn vị vừa thi hành kỷ luật đối với đảng viên Trần Thanh Hiền, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vì liên quan đến những sai phạm về bằng cấp.

Theo đó, ông Trần Thanh Hiền bị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy vì không có bằng cấp 3.

Huyện ủy huyện Tuyên Hóa, nơi ông Trần Thanh Hiền công tác
Huyện ủy huyện Tuyên Hóa, nơi ông Trần Thanh Hiền công tác

Trước đó, theo bản tường trình của ông Trần Thanh Hiền, tháng 2/1995, ông về công tác tại cơ quan Huyện ủy huyện Tuyên Hóa, do hồ sơ ban đầu tại quân đội đã khai trình độ văn hóa cấp 3 (hệ 10/10), nên tháng 8/2002, ông đã liên hệ xin giấy chứng nhận tốt nghiệp PTTH cấp thay bằng tốt nghiệp PTTH do Sở GD-ĐT Quảng Bình cấp ngày 21/08/2002.

Tuy nhiên, qua quá trình xác minh, Thanh tra Sở GD-ĐT Quảng Bình khẳng định, trong bảng ghi tên, ghi điểm của hội đồng thi tốt nghiệp PTTH số 3 Quảng Trạch khóa 6/6/1989 không có thí sinh Trần Thanh Hiền, sinh ngày 17/5/1972 tại Tuyên Hóa, Quảng Bình như giấy chứng nhận tốt nghiệp PTTH trong hồ sơ cán bộ, công chức của ông Trần Thanh Hiền.

Căn cứ vào kết quả xác minh trên, Ban thường vụ Huyện ủy kết luận, ông Trần Thanh Hiền chưa tốt nghiệp giáo dục PTTH, có hành vi xin và sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông không hợp pháp, đã vi phạm điều 13 Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Vũ Khiêm, Bí thư Huyện ủy huyện Tuyên Hóa cho biết, hiện tại ông Trần Thanh Hiền không thuộc diện quản lý của Thường vụ Huyện ủy, còn bố trí công việc sau đó như thế nào thì do cơ quan sắp xếp.

Được biết, sau khi bị thi hành kỷ luật cách chức, ông Hiền đang tạm nghỉ việc ở nhà, chờ cơ quan sắp xếp công việc. Dư luận địa phương tỏ ra rất bức xúc khi cho rằng lâu nay họ đã “còng lưng” đóng thuế nuôi những vị công bộc “rởm”.

Sau sự việc trên, PV Dân trí đã nhận được nhiều cuộc điện thoại phản ánh, ở huyện miền núi này có nhiều trường hợp trước đây từng làm nhân viên nấu ăn, cấp dưỡng,... nhưng nhờ mối quan hệ “dây mơ rễ má” nên hiện đã lên nắm giữ một số chức vụ quan trọng trong cơ quan, thậm chí có người đã chuyển lên tỉnh công tác.

Đặng Tài