1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Các tuyến đường được đậu xe ở vỉa hè, lòng đường

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa ban hành danh mục các tuyến đường được phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng, phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí.

Các tuyến đường được đậu xe ở vỉa hè, lòng đường - 1
Nhiểu tuyến vỉa hè sẽ được kinh doanh, để xe hợp pháp.

Thực hiện Năm Văn minh đô thị, TPHCM chủ trưởng dẹp sạch vỉa hè, lòng đường, làm đẹp đô thị. Tuy nhiên, thực tế nhu cầu sử dụng vỉa hè để kinh doanh, đậu xe của người dân TP là rất lớn. Do đó, cuối năm 2008, UBND TP ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TPHCM cho phép sử dụng tạm một phần vỉa hè.

Để triển khai quy định này, Sở Giao thông Vận tải và UBND các quận - huyện được giao xác định danh sách các tuyến đường được phép sử dụng tạm vỉa hè để kinh doanh, đậu xe... trên địa bàn từng địa phương. Đến nay, UBND TP chính thức có quyết định thông qua danh sách này (xem tại đây).

Trong danh sách này có 134 tuyến đường được phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng; 42 tuyến cho kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và 41 tuyến cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí.

Các tuyến được cho để xe trên vỉa hè chủ yếu tập trung ở các quận trung tâm như quận 1 với 63 tuyến, quận 3 có 10 tuyến, quận 5 có 45 tuyến... Còn các tuyến cho kinh doanh, buôn bán chỉ quy hoạch tại quận 5, 6, 11, Tân Phú, Gò Vấp và huyện Bình Chánh, Hóc Môn.

Ngoài ra, TP cũng quy hoạch 41 tuyến đường trên địa bàn các quận 1, 3, 5, 11, Tân Phú, Gò Vấp và huyện Bình Chánh, Hóc Môn cho đậu xe có thu phí ở lòng đường để giải quyết tình trạng thiếu nơi đậu xe ô tô của TP.

Theo Điều 10 Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND thì việc sử dụng lòng đường đô thị làm nơi đậu xe phải bảo đảm các yêu cầu về chiều rộng lòng đường như sau: Đối với đường hai chiều, lòng đường tối thiểu là 10,5m thì cho phép để xe một bên, tối thiểu là 14,0m thì cho phép để xe hai bên; Đối với đường một chiều, lòng đường tối thiểu là 7,5m thì cho phép để xe bên phải phần xe chạy.

Tuy nhiên, trong danh sách này, một số tuyến đường cho phép đậu xe trên lòng đường ở quận 1, quận 5 không đạt tiêu chuẩn trên. Nhưng theo UBND TP thì đây là các tuyến đường cho phép đậu xe trên lòng đường có từ trước nên TP chấp nhận cho giữ nguyên hiện trạng. UBND TP giao Sở GTVT xem xét, tổ chức lại việc dừng, đậu xe theo giờ trên các tuyến đường này.

Chủ tịch UBND các quận, huyện có liên quan được giao thực hiện triển khai công tác quản lý việc sử dụng tạm thời một phần vỉa hè theo danh mục các tuyến đường đã được thông qua.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/7/2009.

Tùng Nguyên