Nghệ An:

Các huyện vùng cao biên giới nô nức đón ngày bầu cử

(Dân trí) - Những ngày đầu tháng 5 lên với các huyện vùng cao biên giới, chúng tôi chứng kiến không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra khẩn trương. Dọc tuyến đường trung tâm huyện vào đến các bản rực rỡ băng rôn, áp phích cổ động cho ngày bầu cử.

Các huyện vùng cao biên giới nô nức đón ngày bầu cử - 1
Tuyên truyền cho bà con là dân tộc thiểu số hiểu hơn về công tác bầu cử.

Anh Vừ Bá Thái - cán bộ bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương (Nghệ An) nơi có 100% đồng bào Mông sinh sống, chia sẻ: "Mấy ngày nay dân bản chúng tôi đã thảo luận và thống nhất sẽ tham gia bầu cử thật tốt. Khó khăn chung của chúng tôi là dân bản thường đi làm nương rẫy hàng tháng trời nên công tác tuyên truyền phải hết sức được coi trọng để đồng bào hiểu rõ. Bà con dân bản mong muốn bầu ra người tài giỏi để giúp nhân dân và giúp cho đồng bào mình bớt nghèo”.

Ông Lương Thanh Hải - Bí thư huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử huyện Tương Dương - cho biết: "Công tác chuẩn bị cho bầu cử ở xã được thực hiện đúng theo quy trình kế hoạch, tuyên truyền giúp bà con hiểu và tích cực tham gia bầu cử, thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Các ứng cử viên báo cáo với cử tri kế hoạch của mình".

Được biết, huyện Tương Dương có 52 hộ vùng thủy điện Bản Vẻ chưa di dời và 161 hộ quay trở lại làm ăn ở vùng lòng hồ này, huyện đã có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho cử tri. Nhiệm kỳ này, huyện được bầu 35 đại biểu HĐND huyện, với cơ cấu tiêu chuẩn trẻ, ngoài đảng đều vượt quy định nhưng không phải vì cơ cấu mà ảnh hưởng đến chất lượng.

Đến nay, 18 xã, thị trấn và các đơn vị bộ đội, công an trên địa bàn huyện đã niêm yết xong danh sách 70.734 cử tri. 53 ứng cử viên đang chuẩn bị đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử bình đẳng, dân chủ, đúng luật; 9 tổ bầu cử trong toàn huyện đã chuẩn bị hòm phiếu, con dấu, thẻ cử tri, biên bản kiểm phiếu, nội quy, thể lệ bầu cử..., sẵn sàng phục vụ tốt nhất cuộc bầu cử sắp tới.

Bảo Nam là xã có 100% hộ dân là đồng bào dân tộc Khơ Mú với 10 bản, 570 hộ của huyện Kỳ Sơn. Trong đó có 4 bản thuộc cụm Bảo Nam 2, mặc dù chỉ cách trung tâm xã 15 km nhưng bà con muốn đến đây phải đi bộ, trèo đèo, lội suối hơn 6 giờ đồng hồ mới tới nơi, còn đi theo đường ô tô là hơn 60 cây số. Để làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử, cán bộ xã và các bản phải bám dân, bám cơ sở tuyên truyền, vận động người dân, từ việc tham gia giới thiệu người ứng cử đến tuyên truyền luật bầu cử.

Thời điểm này cũng là mùa đốt nương làm rẫy của đồng bào. Bà con ở lại cả tuần trên nương rẫy mới về. Cán bộ xã phải cất công vào tận nương rẫy để vận động bà con đến ngày bầu cử về tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ông Moong Phò Khánh - Chủ tịch UBND xã Bảo Nam cho biết: “Việc tuyên truyền đến tận người dân về ngày bầu cử đã được cán bộ xã, thôn bản tiến hành từ nhiều ngày qua, bà con cũng đã biết và đến ngày bầu cử sẽ về tham gia bỏ phiếu”.

Tại bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam, chúng tôi gặp 12 hộ gia đình, với 15 nhân khẩu là đồng bào Mông của bản Mường Lống 1, xã Mường Lống. Trên những triền núi rộng, các họ gia đình này vừa tiến hành đốt nương, phát rẫy để chuẩn bị trỉa bắp. Những chiếc lán vừa mới được dựng tạm nằm chênh vênh bên sườn núi.

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Lầu Vá Hùa cho biết, để ra đây làm rẫy, gia đình anh cũng như các hộ ở đây phải đi bộ gần 1 ngày trời mới tới nơi. Hộ đi ít nhất là 2 người, hộ nhiều nhất là 4 người. Anh cũng cho biết thêm, cán bộ xã và trưởng bản đã thông báo cho gia đình anh về ngày bầu cử sắp tới. Đến trước ngay bầu cử, 12 hộ gia đình ở đây sẽ về để tham gia bỏ phiếu tại địa phương.

Các huyện vùng cao biên giới nô nức đón ngày bầu cử - 2
Nhân dân xem danh sách bầu cử ở huyện miền núi cao Kỳ Sơn.

Một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất là kỳ bầu cử cũng trùng với thời điểm lũ tiểu mãn, trong khí đó vùng cao lại nhiều khe suối nên sẽ ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Nhất là ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn.

Ông Vi Hải Thành - Bí thư huyện ủy, Trưởng ban bầu cử huyện Kỳ Sơn cho biết: “Đây là vấn đề đáng lo nhất của Kỳ Sơn. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị các phương án. Một số địa bàn, Kỳ Sơn được TƯ và tỉnh cho bỏ phiếu trước. Với các địa bàn khác, huyện cũng đã chuẩn bị tăng cường đội ngũ cán bộ về các tổ bầu cử, tăng bo xe máy qua các khe suối, chuẩn bị dây thừng…”.

Mặc dù trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của bà con đồng bào dân tộc thiểu số các huyện vùng cao còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng khi được cán bộ xuống thông báo về ngày hội bầu cử và tuyên truyền về Luật Bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp, bà con rất vui và phấn khởi. Ai cũng mong muốn lựa chọn những người uy tín, đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội và HĐND để giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Là những huyện ở vùng cao biên giới nên công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự được Tiểu ban an ninh - trật tự và cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt coi trọng. Các lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng tăng cường lực lượng thường trực, nắm bắt tình hình, đặc biệt quan tâm các địa bàn xung yếu. Mặt khác, tăng cường tuần tra kiểm soát người và phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu, không để sót, lọt đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Càng sát ngày bầu cử, không khí thi đua lao động sản xuất, các hoạt động văn hóa, tuyên truyền chào đón ngày lễ trọng đại trên các huyện vùng cao càng sôi động, khẩn trương, rộn rã. Đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên cương của tỉnh một lòng vững tin, hướng về ngày hội của dân tộc.

Bầu cử giữa lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

UBND huyện Tương Dương đã giao Ủy ban bầu cử cấp huyện thành lập một tổ bầu cử tại Đồn Công an thủy điện Bản Vẽ, lập danh sách và niêm yết danh sách 111 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu cử

Hiện nay, trên địa bàn vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An) đang còn 52 hộ dân, 259 nhân khẩu, cư trú trái phép ở các xã Hữu Dương, Luân Mai (cũ) thuộc vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ đã giải thể. Đây là những hộ dân chưa chịu di dời, cắt hộ khẩu khỏi vùng lòng hồ theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho mọi người dân được tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, ngày 16/4/2011, Hội đồng bầu cử Trung ương đã có Công văn số 89/HĐBC cho phép những hộ dân đang sống tại vùng lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ chưa cắt chuyển hộ khẩu đi nơi khác được tham gia bỏ phiếu bầu cử 3 cấp (Quốc hội, cấp tỉnh, cấp huyện).

UBND huyện Tương Dương đã giao Ủy ban bầu cử cấp huyện thành lập một tổ bầu cử tại Đồn Công an thủy điện Bản Vẽ, lập danh sách và niêm yết danh sách 111 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu cử, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của mọi người dân trong bầu cử để họ thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và đi bỏ phiếu bầu cử đầy đủ.

Trọng Hưng - Nguyễn Duy 

Thanh Lê - Tuệ Anh