1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lâm Đồng:

Cả vạt rừng thông hàng chục năm tuổi bị đốn hạ

(Dân trí) - Hàng chục cây thông ba lá, nhiều cây thân lớn cả một vòng ôm, thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim (tiểu khu 144, lâm phần nằm trên địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã bị lâm tặc cưa hạ ngang thân.

Ngày 15/11, thông tin từ UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ phá rừng thông hơn 50 năm tuổi, vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, cả một vạt rừng thông tự nhiên hàng chục năm tuổi tại khu vực trên, nhiều cây có đường kính gốc bằng một vòng tay người ôm, cao 15-20m, đã bị các đối tượng sử dụng cưa máy cưa hạ ngang thân, cành nhánh cây vẫn còn xanh vứt ngổn ngang trong rừng.

Hàng chục cây thông có đường kính gốc từ 40-60cm thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim bị đốn hạ
Hàng chục cây thông có đường kính gốc từ 40-60cm thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim bị đốn hạ

Ghi nhận tại hiện trường, tại tiểu khu 144, lâm phần thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim (thuộc xã Đạ Sar), hàng chục cây thông có đường kính gốc từ 40-60cm, có tuổi đời khoảng 50 năm bị cưa hạ trên vạt rừng rộng hàng nghìn mét vuông.

Theo người dân địa phương, vụ cưa hạ thông trái phép trên diễn ra trong đêm và chỉ cách trạm gác của đơn vị nhận khoán quản lý bảo vệ rừng vài trăm mét, nhưng phải đến sáng, lực lượng bảo vệ rừng, kiểm lâm địa bàn mới phát hiện (?!).

Cả vạt rừng thông hàng chục năm tuổi bị đốn hạ - 2

Các đối tượng sử dụng cưa máy cưa hạ ngang thân, cành nhánh cây vẫn còn xanh vứt ngổn ngang trong rừng
Các đối tượng sử dụng cưa máy cưa hạ ngang thân, cành nhánh cây vẫn còn xanh vứt ngổn ngang trong rừng

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, ông Phạm Triều cho biết, huyện đã thị sát hiện trường và chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện nhanh chóng xác minh, để xử lý nghiêm.

"Qua kiểm kê có 34 cây thông bị cưa hạ, với trữ lượng gỗ hơn 12,5m3, lực lượng chức năng đã dùng máy định vị đo phần diện tích rừng thông bị đốn hạ, qua đó diện tích bị phá là 2.055m2. Theo quy định thì thực trạng này đã vượt mức có thể khởi tố nên chúng tôi đang yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân, công an và hạt kiểm lâm huyện phối hợp hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án phá rừng trên", ông Phạm Triều cho biết thêm.

Ngọc Hà