Đắk Nông:

Cá tôm chết hàng loạt, người phồng rộp da vì lội nước

(Dân trí) - Gần một tuần nay, người dân tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) vô cùng lo lắng khi trên dòng suối Đắk Dao liên tiếp xuất hiện tình trạng cá, tôm chết hàng loạt. Nguy hiểm hơn khi người dân lội xuống dòng suối này đều có những triệu chứng như da bị phồng rộp, đau rát như bị bỏng.

Ngày 28/7, ông Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - cho biết, tỉnh đã yêu cầu các đơn vị có liên quan lấy mẫu nước tại khu vực suối Đắk Dao để kiểm định làm rõ tình trạng cá chết hàng loạt và tỉnh đang đợi báo cáo từ các cơ quan chức năng về vấn đề này.

Dòng suối Đắk Dao xuất hiện tình trạng cá chết và bị nhiễm độc
Dòng suối Đắk Dao xuất hiện tình trạng cá chết và bị nhiễm độc

Trước đó, vào ngày 23/7, người dân tại xã Nhân Cơ đã phản ánh về tình trạng cá, tôm liên tiếp chết nổi trên dòng suối Đắk Dao và người dân lội xuống suối đểu bị phồng rát da. Anh Phan Diệu Anh – người phát hiện sự việc đầu tiên, cho biết: “Vào buổi chiều hôm đó, tôi có ra khu vực suối thì thấy dòng suối có nhiều biến đổi rất lạ, một khu vực nước có màu sẫm đen, bề mặt có váng nổi lên… trên suối có rất nhiều cá chết, nhiều con đang giãy giụa. Thấy lạ tôi lội xuống suối để xem. lúc lên bờ thì chân bị ngứa, rát và phồng rộp lên rất sợ”.

Thấy bất thường, anh Diệu liền hô hoán người dân địa phương đến theo dõi, đồng thời anh phải đi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để kiểm tra phần chân của mình. Tại đây, các bác sĩ cho biết da của anh bị viêm mủ và phải vệ sinh thường xuyên, nếu không sẽ bị nhiễm trùng rất nguy hiểm.

Ngoài anh Diệu, nhiều người dân địa phương, kể cả trẻ em lội xuống suối Đắk Dao bắt cá đều bị thương tích như anh Diệu và phải điều trị bằng thuốc.

Trẻ em khi lội qua suối đều bị ngứa ngáy, phồng rát chân
Trẻ em khi lội qua suối đều bị ngứa ngáy, phồng rát chân

Được biết, dòng suối Đắk Dao chảy qua địa bàn thôn 5, 8, 9, 11, 12 và bon Bù Dấp của xã Nhân Cơ và một đoạn của suối này chảy vòng quanh Khu Công nghiệp Nhân Cơ nên nhiều người nghi ngại tình trạng suối ô nhiễm bất thường có liên quan đến khu công nghiệp này.

Cũng theo người dân địa phương, tình trạng cá chết trên dòng suối này là hiện tượng vô cùng bất thường, trước đó chưa từng xảy ra. Dòng suối này là nơi người dân địa phương sử dụng để tắm giặt và là nơi cung cấp thực phẩm tôm, cá cho rất nhiều hộ dân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông khẩn trương làm rõ.

Thúy Diễm