Quảng Ninh:

Ca sĩ Tuấn Khanh bị đánh vỡ sọ: Do băng nhóm đòi “bảo kê”?

Sáng 10/6, Công ty TNHH thương mại Thế giới giải trí và thời trang KH (Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết: ca sĩ Tuấn Khanh, Giám đốc Công ty vẫn đang trong tình trạng hôn mê, nguy kịch và đang điều trị tại bệnh viện ở Quảng Tây, Trung Quốc.

Trước đó, rạng sáng 9/6, ca sĩ này bị một nhóm côn đồ dùng gậy, tuýp sắt, báng súng đánh nhiều nhát khiến nạn nhân bị vỡ hộp sọ, chảy máu não.

Ca sĩ Tuấn Khanh bị đánh vỡ sọ: Do băng nhóm đòi “bảo kê”? - 1
Ca sĩ Tuấn Khanh bị côn đồ đánh vỡ hộp sọ, chảy máu não. Hiện anh vẫn còn hôn mê

Trước đó, Tuấn Khanh nhận được tin có một số người đến gây rối và đập phá tại trụ sở Công ty nên đến để xem xét. Khi còn cách trụ sở công ty khoảng 100m (đối diện khách sạn Móng Cái) thì bất ngờ bị một nhóm người đi xe máy, phóng vượt lên chặn xe, phá kính trước ô tô. Tiếp đó, bọn chúng dùng gậy, tuýp sắt, báng súng đánh nhiều nhát vào vùng đầu, mặt của Tuấn Khanh.
 
Không dừng ở đó, sau khi đã hành hung người, những tên côn đồ này tiếp tục ném gạch đá, đập phá trụ sở Công ty KH khiến nhiều tài sản bị hư hại. Sau đó vài giờ nhóm này tiếp tục trở lại đe dọa tấn công các nhân viên ở đây.
 
Được biết, hiện Công ty KH đang chuẩn bị đưa một nhà hàng, khu vui chơi giải trí vào hoạt động tại TP Móng Cái và trước đó tại đây đã xảy ra việc một số thanh niên đến gây hấn với các nhân viên của công ty.
 
Theo nguồn tin riêng, nhóm hành hung ca sĩ Dương Tuấn Khanh là đàn em của S “đô”, một tay anh chị có “số má” tại bến Lục Lầm, Móng Cái.
 
Theo M.Phương
Người Lao động