Cà Mau: Đề nghị cách chức nữ Giám đốc bị tố nhận hối lộ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bà Chung Ngọc Nhãn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau bị tố nhận hối lộ gây xôn xao dư luận, ngày 27/4, Đảng bộ Sở họp và xem xét hình thức kỷ luật đối với bà Nhãn và các cán bộ thuộc cấp.

Tại cuộc họp, Đảng bộ Sở LĐTB-XH tỉnh Cà Mau chỉ ra một số sai phạm của bà Chung Ngọc Nhãn như: Điều động bà Bùi Lệ Oanh, Trưởng Phòng quản lý  đào tạo nghề sang giữ chức vụ Trưởng Phòng chăm sóc trẻ em khi chưa có một thông báo nào đến cho bà Oanh biết là sai quy định của Chính phủ về danh mục các vị trí trong công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức nhà nước.

Ngoài ra, với cương vị là Giám đốc Sở bà Chung Ngọc Nhãn sai phạm khi giao cho Văn phòng của Sở này bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phong giữ chức Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính khi ông này chưa được quy hoạch.

Nhiều nghi vấn cũng được đưa ra trong cuộc họp về việc có hay không việc bà Nhãn nhận tiền “lót tay” của nhà thầu tại công trình nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn (Cà Mau). Theo đó, Đảng bộ Sở LĐTB-XH tỉnh Cà Mau cho rằng, với vai trò là Trưởng ban quản lý dự án nói trên, bà Nhãn đã ưu tiên cho nhà trong trong việc thực hiện gói thầu san lấp mặt bằng.

Nối tiếp sai phạm, ngày 30/12/2011, bà Nhãn lập hồ sơ quyết toán khống cho nhà thầu trên 1,7 tỉ đồng (đến ngày 14/3/2012 mới tiến hành nghiệm thu - PV).

Hai nhà thầu được chủ đầu tư là Sở LĐTB-XH tỉnh Cà Mau cho trúng thầu trong gói thầu ở giai đoạn hai công trình mở rộng, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn là liên doanh Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phương Nam - Công ty TNHH Quang Tiền cũng được vị giám đốc Sở này “ưu ái” mời đi công tác tại Hà Nội. Tuy nhiên liên doanh hai nhà thầu này đã hiểu ý và từ chối khéo bằng cách “ủng hộ” cho bà Nhãn 50 triệu đồng tiền chi phí đi công tác.

Với các sai phạm nói trên của bà Nhãn, Ban thường vụ Đảng ủy Sở LĐTB-XH tỉnh Cà Mau đề nghị xử lý về mặt Đảng đối với bà Nhãn là cách chức Ban chấp hành tỉnh ủy và cách chức giám đốc sở này.

Bên cạnh đó, Ban thường vụ Đảng ủy cũng đề nghị kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Ủy ban kiểm tra, Phó bí thư Chi bộ và cách chức trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính đối với ông Nguyễn Thanh Phong vì đã nhận 50 triệu đồng tiền “lót tay” của hai nhà thầu liên doanh cho bà Nhãn đi công tác.

Đối với ông Nguyễn Trung Tâm cũng bị đề nghị mực kỷ luật là khai trừ khỏi Đảng và cách chức phó phòng Kế hoạch - Tài chính vì tội không trung thực khi thừa nhận 200 triệu đồng của nhà thầu, nhưng sau đó thì rút lại lời khai.

P.V