Hậu Giang:

Cả kho thuốc trừ sâu trôi sông sau vụ cháy?

Ghi nhận tại hiện trường vụ cháy gần 50 căn nhà, mùi thuốc bảo vệ thực vật bốc lên nồng nặc. Trời càng nắng, mùi thuốc càng bốc lên và gây sốc cho nhiều người.

Anh Nguyễn Văn Phiên, tiểu thương bán hàng tại chợ hơn 10 năm qua cho biết, nhiều người dân phát hiện ngọn lửa xuất phát từ cửa hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của nhà ông Hậu, nằm sát bờ sông.

“Tàu chở cát ở gần bơm nước lên khống chế ngọn lửa, nhưng vô tình khiến các loại thuốc bảo vệ thực vật trôi xuống sông. Trong chợ có 3 cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. Bây giờ trời nắng mùi thuốc bốc nồng nặc, rất khó chịu” – anh Phiên thông tin.

Các lực lượng bảo vệ hiện trường vụ cháy

Các lực lượng bảo vệ hiện trường vụ cháy

Ghi nhận tại hiện trường ngày 1/5, hàng chục cảnh sát, dân quân bảo vệ đã khoanh vùng đám cháy để khám nghiệm hiện trường. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây đều bắt buộc phải đeo khẩu trang và đồ bảo hộ để làm việc.

Do đám cháy xảy ra trên diện rộng nên nhiều người dân xót của, bất chấp lời cảnh báo đã đến canh chừng số tài sản đang bị vùi trong đống tro tàn.

Liên quan đến chuyện thuốc bảo vệ thực vật, Đại tá Nguyễn Hải Sơn – GĐ Công an tỉnh Hậu Giang cho hay đã đề nghị huyện Châu Thành khẩn trương đến từng hộ dân, khuyến cáo bà con sinh sống ở khu vực sông Cái Dầu không được tiếp tục sử dụng nguồn nước sông để sinh hoạt, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Ngoài ra, ông Sơn còn chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về môi trường (PC49) lấy mẫu nước sông, sớm có kết luận mức độ nguy hiểm.

Hàng chục căn nhà bị hỏa hoạn thiêu rụi

Hàng chục căn nhà bị hỏa hoạn thiêu rụi

Có mặt tại hiện trường, ông Trần Công Chánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo: “Chậm nhất ngày 2/5 phải có báo cáo thống kê thiệt hại để có biện pháp khắc phục, hỗ trợ cho người dân sớm ổn định cuộc sống”.

Được biết, theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ hoả hoạn có thể là do bất cẩn trong lúc sử dụng điện, xuất phát từ cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật của gia đình ông Hậu.

Theo Quốc Huy - Đức Thọ
Vietnamnet