Hà Nội:

Cá Hồ Tây chết nổi, người dân vẫn thản nhiên… xả rác

(Dân trí) - Vài ngày trở lại đây, trên mặt nước Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội) bên phía đường Trích Sài cá đã chết nổi hàng loạt và trôi dạt vào bờ bốc mùi hôi thối. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do ô nhiễm nguồn nước, nhưng hàng ngày người dân vẫn thản nhiên xả rác xuống hồ.

 

Mặc dù cá đã chết nổi trên mặt nước, nhưng nhiều người vẫn thản nhiên xả rác xuống Hồ Tây như thế này
Mặc dù cá đã chết nổi trên mặt nước, nhưng nhiều người vẫn thản nhiên xả rác xuống Hồ Tây như thế này

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí trong chiều nay (1/2), tại Hồ Tây bên phía đường Trích Sài cá đã chết nổi hàng loạt, trôi dạt vào bờ, bốc mùi hôi thối khó chịu. Theo những người dân sinh sống tại khu vực này cho biết, nguyên nhân cá chết là do nguồn nước bị ô nhiễm.

 

Cá Hồ Tây chết nổi, người dân vẫn thản nhiên… xả rác - 2

 


Cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ, bốc mùi rất khó chịu

Cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ, bốc mùi rất khó chịu

 

Cá Hồ Tây chết nổi, người dân vẫn thản nhiên… xả rác - 4

 

Đủ các loại, kích cỡ cá chết khác nhau
Đủ các loại, kích cỡ cá chết khác nhau

 

Thậm chí cả những con cá chép vàng mới thả xuống cũng đã chết nổi
Thậm chí cả những con cá chép vàng mới thả xuống cũng đã chết nổi

 

Cá Hồ Tây chết nổi, người dân vẫn thản nhiên… xả rác - 7

 

Đủ các loại rác được xả xuống Hồ Tây
Đủ các loại rác được xả xuống Hồ Tây

 

Người đàn ông này cho biết, tình trạng cá chết nổi như này đã diễn ra được vài ngày. Nguyên nhân nhiều khả năng là do nguồn nước bị ô nhiễm
Người đàn ông này cho biết, tình trạng cá chết nổi như này đã diễn ra được vài ngày. Nguyên nhân nhiều khả năng là do nguồn nước bị ô nhiễm

 

Tuy nhiên ngay trong chiều nay, PV Dân trí đã chứng kiến nhiều người dân vẫn thản nhiên mang tro, chân hương…thản nhiên đổ xuống hồ, dường như họ đã coi Hồ Tây là “thùng rác” của riêng nhà mình.

Sự vô ý thức của 1 bộ phận người dân nói trên khiến nguồn nước Hồ Tây càng trở nên ô nhiễm, đen đặc, các loài cá không ngừng chết và trôi dạt vào bờ.

Nguyễn Dương