Quảng Trị:

Cá chết trắng hồ, dân nín thở vì mùi hôi thối nồng nặc

(Dân trí) - Gần một tuần nay, tại hồ Đại An (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) xuất hiện cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối. Các công nhân môi trường phải tích cực vớt cá chết đưa đi xử lý để đảm bảo vệ sinh môi trường, ngày nhiều nhất lượng cá chết vớt được cũng lên đến vài trăm kg.

Sáng 20/7, theo ghi nhận của PV Dân trí, đội ngũ công nhân môi trường tại tỉnh Quảng Trị vẫn tiếp tục vớt cá chết trong hồ để đảm bảo môi trường. Do cá chết lâu ngày, trương phình, phân hủy nên đã bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cuộc sống những người dân sống lân cận hồ bị đảo lộn do tình trạng cá chết gây ra.

Các công nhân môi trường vớt cá chết trong hồ để đưa đi xử lý
Các công nhân môi trường vớt cá chết trong hồ để đưa đi xử lý

Anh Hoàng Sơn (trú tại phường 5, TP Đông Hà) làm nghề kinh doanh ở gần hồ Đại An cho biết, từ ngày xây dựng hồ Đại An, không khí khu vực được điều tiết và trở nên mát mẻ. Tuy nhiên, gần một tuần nay xuất hiện cá chết hàng loạt, bốc mùi khiến bà con sống gần hồ phải nín thở.

Dù các công nhân môi trường có đến vớt cá chết nhưng không xuể. Mấy ngày gần đây vẫn có cá chết rất nhiều. Nước trong hồ Đại An thì có màu đen ngòm, đặc quánh, ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt, những ngày trời nắng nóng, mùi hôi tỏa khắp khu dân cư rất khó chịu.

Cá vẫn chết dày đặc trong lòng hồ Đại An
Cá vẫn chết dày đặc trong lòng hồ Đại An

Các công nhân môi trường cho biết, để đảm bảo vệ sinh hồ nước, chúng tôi đã tích cực vớt xác cá chết nhưng vẫn chưa hết. Mấy ngày nay đã vớt được khoảng 500-600kg đưa đi xử lý. “Việc vớt cá như thế này chỉ hạn chế được một phần chứ không thể hạn chế triệt để được bởi cá vẫn tiếp tục chết”, một công nhân nói.

Theo quan sát, trong khuôn viên lòng hồ Đại An vẫn có hiện tượng cá chết phơi bụng trên mặt nước. Chủ yếu là các loại cá rô phi lớn bằng bàn tay người, ngoài ra còn có các loại nhỏ hơn. Không chỉ xác cá chết mà trong hồ còn có rất nhiều loại rác thải sinh hoạt.

Cá chết và bốc mùi hôi thối khiến người dân phải nín thở chịu trận
Cá chết và bốc mùi hôi thối khiến người dân phải nín thở chịu trận
Cống dẫn nước thải vào hồ được cho là một trong những nguyên nhân gây nên hiện tượng cá chết
Cống dẫn nước thải vào hồ được cho là một trong những nguyên nhân gây nên hiện tượng cá chết

Theo người dân địa phương, việc xuất hiện cá chết nhiều như những ngày gần đây có thể là do nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Điểm bất hợp lý nữa là xung quanh hồ có nhiều cống nước thải, người dân cho rằng đây có lẽ cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng cá chết.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND TP Đông Hà cho biết, đã giao cho Công ty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị thành phố thu gom, xử lý số cá chết, để đảm bảo vệ sinh môi trường. Để xác định được nguyên nhân vì sao cá chết thì phải chờ các cơ quan chuyên làm rõ.

Hiện tượng cá chết hàng loạt khiến hồ Đại An bị ô nhiễm nghiêm trọng
Hiện tượng cá chết hàng loạt khiến hồ Đại An bị ô nhiễm nghiêm trọng

Được biết, UBND phường 5 đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố tiến hành lấy mẫu nước, cá chết đem đi phân tích, đồng thời kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh xả thải ra môi trường ở xung quanh khu vực hồ Đại An.

Trong ngày 19/7, cán bộ của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Trị) đã lấy mẫu nước trong hồ mang đi xét nghiệm.

Công trình kè và hồ Đại An thuộc dự án thoát nước thu gom và xử lý nước thải TP Đông Hà do UBND TP Đông Hà làm chủ đầu tư (giai đoạn 1 là hơn 319 tỷ đồng) với vốn vay chủ yếu từ Ngân hàng thế giới. Công trình mới bàn giao và đưa vào sử dụng một số hạng mục công trình.

Đăng Đức