Đà Nẵng

Cá chết nổi trắng kênh Đa Cô

(Dân trí) - Chiều 2/10, Công ty thoát nước và xử lý nước thải đã huy động nhiều công nhân vớt lượng cá chết nổi trắng kênh Đa Cô (thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nhằm hạn chế việc ô nhiễm lan rộng.

Theo người dân ở đây có biết, sáng 1/10, tình trạng cá chết nổi lên mặt kênh đã xuất hiện. Và đến sáng 2/10, lượng cá chết nổi lên nhiều hơn, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ngay sau đó, người dân đã báo cho chính quyền địa phương.

Ông Phạm Thanh Xuân, tổ trưởng tổ 140 (phường Hòa Minh) – cho biết, ện chưa biết nguyên nhân cá chết do đâu. Phòng Tài nguyên – Môi trường của quận đã xuống lấy mẫu nước để kiểm tra, tìm nguyên nhân.

Chiều 2/10, Công ty thoát nước và xử lý nước thải đã huy động nhiều công nhân đến vớt cá chết. Theo những người vớt cá, trong chiều 2/10 họ đã vớt 5 xe bò cá chết và đưa đi chôn lấp, tiêu hủy. Hiện công việc vớt cá vẫn được tiếp tục.

Cá chết nổi trắng kênh Đa Cô
Cá chết nổi trắng kênh Đa Cô


Công nhân vớt cá đưa đi tiêu hủy để tình trạng ô nhiễm không lan ra

Công nhân vớt cá đưa đi tiêu hủy để tình trạng ô nhiễm không lan ra


Theo người dân ở đây, tình trạng cá chết nổi lên mặt kênh xuất hiện từ sáng 1/10 nhưng đến sáng 2/10 mới nhiều lên

Theo người dân ở đây, tình trạng cá chết nổi lên mặt kênh xuất hiện từ sáng 1/10 nhưng đến sáng 2/10 mới nhiều lên

Cá được vớt bỏ vào xe bò đưa đi tiêu hủy
Cá được vớt bỏ vào xe bò đưa đi tiêu hủy
Trong chiều 2/10, công nhân đã vớt được nhiều xe bò cá
Trong chiều 2/10, công nhân đã vớt được nhiều xe bò cá

Khánh Hồng