Lào Cai:

Bướm vàng bay rợp trời ở Sa Pa - Bát Xát

(Dân trí) - Hôm qua, 23/5, du khách tham quan Sa Pa - Bát Xát được chứng kiến một hiện tượng khá kỳ thú: hàng trăm ngàn con bướm vàng bay rợp trời, đặc biệt là ở vùng núi Pa Cheo, huyện Bát Xát (Lào Cai).

Bướm vàng bay rợp trời ở Sa Pa - Bát Xát - 1
Bướm vàng xuất hiện dày đặc ở nhiều nơi tại vùng núi Pa Cheo.
 
Bướm bay khắp nơi trong rừng và khe suối của xã Pa Cheo. Đặc biệt, chúng còn tụ tập thành từng đám lớn ven đường ô tô nối đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa) với Bản Sèo (Bát Xát).

 

Hiện tượng đó thu hút khá đông du khách từ Sa Pa đi chơi chợ Mường Hum đến xem và chụp ảnh lưu niệm. Theo quan sát của chúng tôi, phải có hàng trăm ngàn con bướm vàng xuất hiện ở Pa Cheo trong dịp này.
 
Bướm vàng bay rợp trời ở Sa Pa - Bát Xát - 2

 

Kỹ sư Nguyễn Hữu Thể - Bí thư Huyện uỷ kiêm Chủ tịch UBND huyện Bát Xát cho rằng, đây là hiện tượng sinh học bình thường của nhiều loại côn trùng xảy ra hàng năm ở một số nơi trong tỉnh Lào Cai. Ví dụ mấy hôm trước, ở trụ sở Công an tỉnh Lào Cai tại khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, có những người một đêm bắt được 3-5 kg con muỗm theo ánh sáng điện bay về.  

 

Tin và ảnh: Ngọc Triển - Ngọc Bằng