Buộc xã gỡ bỏ trạm barie thu phí trái luật

(Dân Trí) - Sau khi Dân trí đăng tải bài viết “Xã "ngang nhiên" lập trạm thu phí xe vận tải”, chiều 20/4, UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã triệu tập một cuộc họp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền xã Thạch Khê.

Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng do giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền xã Thạch Khê bất đồng nhiều vấn đề.

Ông Tiến - Chủ tịch UBND xã Thạch Khê thừa nhận xã sai khi cho lập rào chắn, nhưng đó là giải pháp bất đắc dĩ trước thực trạng địa phương bị ô nhiễm nặng nề.
 
Buộc xã gỡ bỏ trạm barie thu phí trái luật - 1
 Ông Tiến cho rằng, chủ đầu tư và các nhà thầu không thực hiện đúng cam kết trong quá trình thi công dự án gây ô nhiễm môi trường là nguyên nhân khiến xã phải lập barie
 
Theo ông Tiến, thời gian qua chủ đầu tư (BQL Dự án xây dựng giao thông, Sở GTVT Hà Tĩnh), Công ty Xây dựng 185 - Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) cùng liên doanh Công ty Sông Đà 25 và Công ty Sông Đà 27… chưa làm tròn trách nhiệm tưới nước, sửa chữa mặt đường hư hỏng trong quá trình thi công công trình như cam kết với địa phương. Sự thiếu trách nhiệm nêu trên đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường (đặc biệt là vấn nạn cát bụi) và đường sá mất an toàn, ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người dân.

Trong khi đó, đại diện BQL Dự án xây dựng giao thông (Sở GTVT Hà Tĩnh) cùng 3 nhà thầu lại cho rằng, họ đã làm đúng với những cam kết đã đặt ra, vấn  nạn ô nhiễm môi trường và tình trạng ổ trâu, ổ gà trên đường là do thời tiết. Đặc biệt đại diện các nhà thầu tái khẳng định, việc xã Thạch Khê thu phí mà không có bất kỳ một loại hoá đơn, chứng từ nào gây khó dễ cho các đơn vị trực tiếp thi công công trình.   

Điểm chung được các bên quan tâm, cũng như xem đó là việc làm cần thiết nhất trong thời gian tới chính là bằng mọi cách phải hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường nhằm bảo vệ đời sống của người dân.
 
Buộc xã gỡ bỏ trạm barie thu phí trái luật - 2
 UBND huyện Thạch Hà cam kết, ngay trong ngày 21/4 này chính quyền xã Thạch Khê sẽ gở bỏ barie thu phí này
 
Sau khi nghe các bên đưa ra ý kiến, đề xuất, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, Nguyễn Văn Hương đã đưa ra kết luận với 3 nội dung: buộc chính quyền xã Thạch Khê ngay trong ngày 21/4 phải gỡ bỏ rào chắn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công công trình; yêu cầu BQL Dự án xây dựng giao thông (Sở GTVT Hà Tĩnh) phải giám sát tối đa các nhà thầu trong việc thực hiện cam kết tưới nước, sửa chữa đường, không để tái diễn nạn ô nhiễm môi trường như thời gian qua; buộc các nhà thầu thi công phải thực hiện đúng mọi cam kết với chủ đầu tư, địa phương nếu không muốn chính quyền địa phương đình chỉ lưu thông.  

Văn Dũng - Đặng Tài