Đồng Nai:

Bức xúc với Sonadezi Long Thành, dân đập cống, lấp mương

(Dân trí) - Ngày 7/3, hàng chục hộ dân thuộc xã Tam An, Long Thành, Đồng Nai đã kéo lên UBND xã để tiếp tục khiếu nại, đòi Công ty Sonadezi Long Thành đền bù thiệt hại khi công ty này gây ô nhiễm đối với rạch Bà Chèo.

Theo đó, có khoảng 120 hộ dân nằm ngoài vùng ảnh hưởng không được đền bù; 14 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng nhưng chưa được kê khai đền bù và 5 hộ dân có danh sách được đền bù nhưng không chịu nhận, đã làm đơn tiếp tục khiếu nại. Lãnh đạo địa phương và đại diện các ban ngành liên quan ngay sau đó đã mở cuộc họp để nghe ý kiến từ phía người dân.

 

Tại cuộc họp này, người dân yêu cầu được gặp đại diện của Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành để chất vấn trực tiếp tuy nhiên đại diện phía công ty này vẫn không có mặt. Nhiều người dân cho rằng, Sonadezi Long Thành chưa thực sự có trách nhiệm với dân. Bức xúc về việc này, ngay khi kết thúc buổi họp, hàng chục người dân đã kéo về hồ chứa nước thải tập trung của công ty Sonadezi Long Thành và dùng búa đập vỡ nắp cống, dùng đất đá lấp mương xả nước của công ty này.
 
Bức xúc với Sonadezi Long Thành, dân đập cống, lấp mương

Không được gặp đại diện phía Công ty Sonadezi, hàng chục người dân kéo về hồ chứa nước thải công ty này đập phá và lấp cống

 

Chính quyền xã Tam An và huyện Long Thành sau đó đã đến hiện trường, vận động người dân ngưng việc đập phá và lấp cống. Người dân ra về nhưng yêu cầu lãnh đại diện Công ty Sonadezi Long Thành phải có mặt để trao đổi trực tiếp. Nếu không được, ngày 10/3 họ sẽ mang đất đá đến để tiếp tục lấp cống xả thải.

 

Trước Tết Nguyên đán, Công ty Sonadezi Long Thành đã chi trả hơn 11 tỷ đồng cho 169 hộ dân bị thiệt hại. Đây là những hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng với tổng diện tích bao gồm 114 ha theo kết luận của Viện Môi trường - Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

 

Minh Hậu