Phú Yên:

"Bức xúc" vì phải đi đường vòng, dân tự ý tháo dỡ dải phân cách trên QL1A

(Dân trí) - Quá bức xúc vì phải đi vòng qua đoạn đường dài cả cây số để gánh lúa về trong mùa thu hoạch, nhiều người dân ở thôn Phú Điềm xã An Hòa (huyện Tuy An, Phú Yên) đã tự ý tháo dỡ hai thanh chắn bằng bê tông làm dải phân cách trên QL lộ 1A để đi lại cho thuận tiện.

 

Người dân thôn Phú Điềm, xã An Hòa (huyện Tuy An) bức xúc vì để gánh lúa về nhà phải đi vòng quá xa nên tự ý di chuyển dải phân cách 
Người dân thôn Phú Điềm, xã An Hòa (huyện Tuy An) bức xúc vì để gánh lúa về nhà phải đi vòng quá xa nên tự ý di chuyển dải phân cách 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại nơi xảy ra vụ việc, 2 khối bê tông để làm dải phân cách được chuyển đi nơi khác để lộ khoảng chống khoảng hơn 2 mét. Theo đó, tại khu vực này người đi bộ và xe máy qua lại bình thường.

Một số người dân sống tại khu vực này cho rằng, từ khi có dải phân cách trên quốc lộ, cuộc sống lao động sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Lý do, hàng trăm hộ dân phía Tây đường, nhưng làm ruộng bên này đường. Dọ vậy muốn dắt trâu, bò cày bừa, gánh cỏ qua đường mà phải đi bộ vòng hơn cả km. Nhiều lần người dân đã phản ánh lên chính quyền các cấp nhưng chưa được giải quyết. Hiện nay, các đơn vị thi công đang lắp hàng rào lưới thép chống chói phía trên dải bê tông. Trong khi đó, đang là lúc nông dân đang mùa thu hoạch lúa, nhưng gánh lúa về nhà quá xa nên một số người dân bức xúc tự ý tháo dỡ để có lối đi cho gần.

Một người dân cho biết, bình thường thu hoạch lúa người dân gánh qua đường chỉ vài trăm mét, nhưng giờ phải đi vòng cả hơn 2km. Đi bộ còn mệt huống gì gánh cả gánh lúa trên vai. Trong khi nhiều lần người dân có những ý kiến, kiến nghị lên cấp trên mà không được thỏa đáng. Tối 9/1, nhiều người thống nhất “khiêng” dải phân cách "di dời" sang chỗ khác để đi lại cho thuận tiện (!?).

"Bức xúc" vì phải đi đường vòng, dân tự ý tháo dỡ dải phân cách trên QL1A - 2
Người dân đã tháo dỡ hai đoạn dải phân cách để mở lối đi
Người dân đã tháo dỡ hai đoạn dải phân cách để mở lối đi

Ông Trần Quang Cảnh, Chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Phú Điềm, cho biết: Đoạn người dân tự ý dỡ bỏ dải phân cách có dân cư đông đúc, đa số những hộ dân làm sản xuất bên cánh đồng Làng và đồng Muối, nếu không có lối qua mà phải đi vòng xa thì rất bất tiện.

Trước đây, tôi đại diện cho 600 hộ dân thôn Phú Yên kiến nghị với đại biểu HĐND các cấp để mở lối đi vì hiện tại cả xã An Hòa có 1 lôi qua. Tuy nhiên, mới đây cơ quan chức năng lại không cho mở lối qua chỗ này mà mở ở đoạn khác nên người dân đã tự di chuyển dải phân cách với ý định để có lối đi, để gánh lúa trong mùa thu hoạch hiện nay chứ dân không có ý phá hoại đường của Nhà nước.

Ông Huỳnh Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã An Hòa, thừa nhận: Việc người dân tự ý di chuyển dải phân cách là bột phát vì bức xúc trước việc gánh lúa đi vòng quá xa. Địa phương đã đề nghị và được ngành giao thông thống nhất dở bỏ một đoạn dải phân cách để mở lối đi tại khu vực trên. Thế nhưng, việc mở lối quá chậm nên bà con tự ý mở và đang đi qua lối vừa tự mở này.

Không chỉ vậy, người dân còn tháo dỡ tấm lưới chống lóa trên dải phân cách để tiện cho việc đi lại
Không chỉ vậy, người dân còn tháo dỡ tấm lưới chống lóa trên dải phân cách để tiện cho việc đi lại

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT Phú Yên cho rằng, đã có quyết định mở qua dải phân cách cho người dân qua lại nhưng đơn vị thi công đã thực hiện quá chậm.

Sơn Công

 

"Bức xúc" vì phải đi đường vòng, dân tự ý tháo dỡ dải phân cách trên QL1A - 5