Hà Nội:

Bức xúc thu "phí dịch vụ" ở KCN Thăng Long

(Dân trí) - Chưa mất phí giao dịch ATM cho ngân hàng nhưng “phải” mất phí cho dịch vụ gửi xe mỗi lần đến rút tiền. Chuyện khó tin này đang diễn ra hàng ngày tại cổng khu công nghiệp (KCN) Thăng Long (huyện Đông Anh) gây nhiều bức xúc cho công nhân.

Ngân hàng chưa thu, phí dịch vụ đã có

Theo phản ánh của nhiều công nhân KCN Thăng Long, đã 2 tháng nay, tại các máy ATM ở cổng khu công nghiệp này luôn có 1 lực lượng làm “nhiệm vụ” trông giữ xe. Mức phí đối với người đến rút tiền buộc phải gửi xe là 2.000 đồng/xe máy và 1.000 đồng/xe đạp (dù có ghi vé hay không ghi vé - PV).

PV Dân trí đã có cuộc thị sát tại địa điểm trên và thấy đúng như công nhân phản ánh. Trạm “gác” của lực lượng trông xe kéo dài từ cổng đến hết bảng tin KCN. Trong phạm vi này, bất kỳ ai đến rút tiền ATM và xem thông tin việc làm đều phải gửi xe nếu không thì phải đưa phương tiện ra khỏi khu vực “quản lý” trên.

Anh Phùng Văn Phú (một công nhân KCN Thăng Long) cho biết: “Chỉ mất 5 - 10 phút để rút vài trăm nghìn đồng mà phải bỏ ra 2.000 đồng phí dịch vụ gửi xe. Kể cả khi có thể tự bảo vệ được tài sản của mình thì họ vẫn “buộc” gửi xe nếu không sẽ bị làm khó”. PV đã yêu cầu tổ dịch vụ trả lời điều này nhưng không ai trong tổ dịch vụ có thể giải thích?!
 
Thực tế dự thảo thu phí dịch vụ ATM 1.000 đồng/lần rút tiền đang gây nhiều tranh cãi và ngân hàng còn chưa dám thu khoản phí đó thì hàng nghìn công nhân ở KCN Thăng Long đã phải nộp mức phí cao hơn - là phí dịch vụ gửi xe mỗi khi đến rút tiền.
 
Bức xúc thu "phí dịch vụ" ở KCN Thăng Long - 1

Phí dịch vụ gửi xe "cao hơn" phí dịch vụ ATM ngân hàng định thu?!

Công nhân “trả lương” cho tổ dịch vụ

Khu vực đặt máy rút tiền tự động và bảng tin của KCN vốn là “điểm nóng” về nạn trộm cướp. Vì lí do đó, ngày 5/11/2008 tổ dịch vụ công được thành lập với sự nhất trí của Ban Giám đốc KCN, Đồn cảnh sát Bắc Thăng Long và UBND xã Kim Chung. Tổ dịch vụ công có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại KCN Thăng Long.

Mục đích thành lập tổ dịch vụ công đã rõ ràng, thế nhưng trong quá trình hoạt động tổ lại công khai thu phí dịch vụ qua hình thức “bắt buộc” gửi xe và gây khó dễ nếu không gửi.

Trả lời PV Dân trí về vấn đề này, ông Lê Thanh Tâm (Phó Trưởng Công an xã Kim Chung) cho biết: “Nhân viên trong tổ dịch vụ là dân phòng ở các thôn trong xã. Để đảm bảo thu chi và trả công cho tổ dịch vụ nên chúng tôi xây dựng kế hoạch thu phí, lệ phí trông giữ xe với mức phí là 2.000 đồng/xe máy và 1.000 đồng/xe đạp.

Thu phí trông giữ xe máy, xe đạp là quy định chung trong phạm vi quản lý từ cổng đến hết khu vực bảng tin của KCN. Công nhân đến rút tiền có thể tự bảo vệ được tài sản của mình là điều rất tốt, chúng tôi không bắt buộc gửi xe. Nhân viên trong tổ đã làm sai quy định đó, chúng tôi xin nhận trách nhiệm và sẽ nhắc nhở”.

“Tình hình tại khu vực này hiện đã khá ổn định, từ này đến Tết chúng tôi sẽ không duy trì tổ dịch vụ trông giữ xe máy, xe đạp nữa” - ông Tâm chốt lại buổi làm việc.

Châu Như Quỳnh