Quảng Ninh:

Bục túi nước hầm lò, 3 người chết, 6 người bị thương

(Dân trí) - Vụ bục túi nước xảy ra vào lúc 11h20 ngày 23/7, tại đường lò thăm dò số 1 từ +82/135 vỉa 29, phân xưởng khai thác 3, Xí nghiệp than Uông Bí thuộc phường Phương Đông, TP Uông Bí - Quảng Ninh khiến 3 người chết, 6 người bị thương.

Lãnh đạo Xí nghiệp than Uông Bí cho biết, vụ tai nạn lao động hầm lò xảy ra tại ca trực của Phó quản đốc Đỗ Văn Phương khi anh đang chỉ đạo nhóm 9 công nhân đào lò thượng thăm dò. Lúc này túi nước trong hầm lò bị bục. Sự cố xảy ra quá bất ngờ, 5 công nhân bị mắc kẹt trong lớp đất đá trong lò, 4 công nhân còn lại may mắn thoát thân. 


Đến khoảng 15h30 phút cùng ngày, đội cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường đưa được 2 công nhân còn sống ra ngoài, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.


Cửa lò nơi 9 công nhân gặp nạn.
Cửa lò nơi 9 công nhân gặp nạn.

Theo ghi nhận của phóng viên, vị trí xảy ra tai nạn là một khu đồi núi cách quốc lộ khoảng 4 km. Tại vị trí cửa lò, hàng trăm công nhân mỏ cùng lực lượng cấp cứu mỏ thay nhau tiếp cận đường lò sâu khoảng 1.000 mét  so với cửa lò.

 

Đếm 16 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể 2 nạn nhân Phạm Văn Tuấn (SN1980), Lê Công Mão (SN 1963) đều quê ở Phương Đông, TP Uông Bí, thợ lò bậc 4/6 ra ngoài. Đến 17 giờ, thi thể nạn nhân cuối cùng là anh Lê Văn Trực (SN 1974), quê ở Phương Đông, TP Uông Bí được đưa ra khỏi đống đổ nát.

 

Sau sự cố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Đặng Huy Hậu đã đến thăm hỏi các nạn nhân và trao hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình các công nhân tử nạn, 3 triệu đồng cho các công nhân bị thương.

 

Hiện công tác khắc phục hậu quả sự cố đang được cơ quan chức năng triển khai và điều tra nguyên nhân.