BOT tuyến tránh Biên Hòa lại phải xả trạm vì... tiền lẻ

(Dân trí) - Sáng sớm 2/10, nhiều tài xế dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí khiến giao thông qua đây bị ùn tắc. Chủ đầu tư Trạm thu phí BOT quốc lộ 1 - tuyến tránh Biên Hòa lại buộc phải xả trạm để giải quyết tình hình.

Khoảng 6h30 sáng 2/10, một số tài xế lại dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí BOT quốc lộ 1, tuyến tránh Biên Hòa (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) khiến giao thông qua khu vực này lại bị ùn tắc.

Đồng thời, vào thời điểm trên nhiều tài xế lái xe đưa đón công nhân bắt đầu đỗ xe ở trạm rồi đi bộ vào phòng điều hành để mua vé tháng khiến tình hình giao thông ở đây bắt đầu hỗn loạn.

Giao thông qua trên quốc lộ 1 lại bị ùn ứ khi các tài xế dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm BOT quốc lộ 1, tuyến tránh Biên Hòa
Giao thông qua trên quốc lộ 1 lại bị ùn ứ khi các tài xế dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm BOT quốc lộ 1, tuyến tránh Biên Hòa

Khoảng 30 phút sau, khi lượng xe đổ về càng lúc càng đông thì có thêm nhiều tài xế dùng tiền lẻ trả phí khiến giao thông theo hướng Bắc- Nam bị tắc nghẽn do lượng phương tiện lưu thông đi làm sáng đầu tuần rất đông.

Khoảng 7h10, chủ đầu tư trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa buộc phải xả trạm để tài xế lái xe qua, giải tỏa áp lực giao thông tại đây.

Trước đó, trạm BOT này đã phải nhiều lần xả trạm do các tài xế dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm. Theo các tài xế, việc họ dùng tiền lẻ mua vé nhằm phản đối việc trạm thu phí BOT này đặt ở vị trí không phù hợp.

Trạm thu phí dự án quốc lộ 1, tuyến tránh TP Biên Hòa hoạt động từ năm 2014. Do đặt trên quốc lộ 1 ở khu vực xã Trung Hòa cách xa tuyến tránh TP Biên Hòa nhiều km nên người dân bức xúc.

Tuy nhiênm theo Công ty Đồng Thuận, chủ đầu tư dự án, địa điểm đặt trạm được Bộ Giao thông - Vận tải và các cơ quan chức năng đồng ý.

Dự án được đơn vị này thực hiện gồm việc xây dựng đường tránh dài hơn 12 km và xây dựng, cải tạo nền, cải tạo mặt quốc lộ 1 với chiều dài 10 km với tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Thời gian thu phí hoàn vốn của dự án là 10 năm.

Vĩnh Thủy