1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng

“Bóng đá Việt Nam cần học hỏi sự chuyên nghiệp từ người Nhật”

(Dân trí) - VPF chuẩn bị có một Phó TGĐ người Nhật. Về phía hội đồng quản trị VPF, chủ tịch Võ Quốc Thắng cho rằng việc mời chuyên gia Kazuyoshi Tanabe sang Việt Nam nhằm mục đích học hỏi cái hay, cái chuyên nghiệp từ người Nhật

Trong vài ngày tới, vị CEO mới của VPF là ông Kazuyoshi Tanabe sẽ sang Việt Nam để làm việc cụ thể với VPF, xung quanh việc VPF mời ông này ngồi vào vị trí Phó TGĐ công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

 

Xung quanh vấn đề này, chủ tịch HĐQT VPF, ông Võ Quốc Thắng cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi khi mời ông Kazuyoshi Tanabe sang đây là muốn tận dụng khả năng của ông này trong việc giúp các giải đấu trong nước chuyên nghiệp hơn”.
 
 
Chủ tịch Võ Quốc Thắng đặt nhiều kỳ vọng vào ông Kazuyoshi Tanabe

Chủ tịch Võ Quốc Thắng đặt nhiều kỳ vọng vào ông Kazuyoshi Tanabe

 

Ông Tanabe đến từ Nhật Bản, nền bóng đá hàng đầu châu Á và luôn được đánh giá cao ở tính chuyên nghiệp. Thế nên, ông Thắng nói riêng và VPF nói chúng rất kỳ vọng vào vị CEO mới người Nhật của VPF.

 

Ông Thắng nói: “Nguyên tắc của tôi là cái gì người ta hay thì mình học. Người ta làm bóng đá chuyên nghiệp hơn mình, quy củ hơn mình thì mình học người ta”. Ngoài ra, trước đó, ông Thắng cho biết: “VPF rất cần những nhân vật nhiều kinh nghiệm và có chuyên môn như vậy trong việc tư vấn cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược cho VPF”.

 

Niềm tin của vị chủ tịch VPF nói riêng và của tổ chức này nói chung dựa vào kinh nghiệm làm việc của ông Tanabe ở các giải nhà nghề Nhật Bản và Pháp trong quá khứ. Theo đánh giá của các thành viên VPF thì ông Tanabe rất có chuyên môn trong việc định hướng cho bóng đá Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp hóa.

 

Theo tiết lộ của người trong cuộc thì vài ngày tới đây, ông Tanabe sẽ đến Việt Nam với mục đích bàn thảo kỹ hơn về hợp đồng của ông với VPF, cũng như công việc mà ông sẽ đảm đương trong mùa giải 2013.

 

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng nói: “Những nhiệm vụ cụ thể của ông Tanabe sẽ được bàn thảo trong những ngày tới, khi ông này đến Việt Nam và làm việc trực tiếp với chúng tôi. VPF sẽ nói chuyện với ông Tanabe thật cụ thể, còn giờ thú thật là chúng tôi chỉ biết đến ông Tanabe thông qua bản lý lịch của ông này”.

 

Sau một mùa giải chập chững tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp trong nước, đúng là VPF vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện chất lượng các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia mà họ đang quản lý. Thế nên, việc mời ông Kazuyoshi Tanabe sang Việt Nam cộng tác cho thấy VPF đang muốn tận dụng tối đa chất xám từ các chuyên gia ngoại.

 

Hiện tại, mô hình giải bóng đá nhà nghề Nhật Bản J-League là mô hình tổ chức đang được VPF nghiên cứu rất kỹ, bởi giải nhà nghề Nhật Bản là một trong những giải đấu chuyên nghiệp nhất châu Á. Quan điểm của VPF là hướng các giải đấu ở Việt Nam, các đội bóng ở Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp như các CLB Nhật Bản, nên việc ông Tanabe sang Việt Nam có thể xem là bước đầu trong công cuộc làm mới các giải đấu trong nước của VPF.

 

Ông Kazuyoshi Tanabe từng làm việc tại các CLB chuyên nghiệp của Nhật Bản là Fukuoka, Ryukyu và CLB Grenoble Foot 38 thuộc giải hạng Nhì nước Pháp. Đúng là so với bình diện bóng đá quốc tế, những CLB vừa nêu chưa phải là các đội bóng lớn ở Nhật Bản cũng như ở Pháp, nhưng so với bóng đá Việt Nam thì hoạt động của các CLB vừa nêu dĩ nhiên chuyên nghiệp hơn hẳn.

 

Được biết, mức lương của ông Tanabe khì làm việc tại VPF là vào khoảng 20.000 USD/tháng. Đấy là con số không hề nhỏ trong bối cảnh bóng đá Việt Nam gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính như hiện nay, nhưng nếu ông Tanabe làm được việc thì có thể con số đấy là đáng tiền với một CEO có kinh nghiệm làm việc ở quốc tế.

 

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng nhật xét: “Thật ra, VPF có kế hoạch thuê chuyên gia nước ngoài từ lâu rồi. Vai trò của các chuyên gia trong bộ máy điều hành giải nhà nghề Nhật Bản là rất quan trọng. Bóng đá Việt Nam cũng cần những chuyên gia như vậy để giải đấu của chúng ta chuyên nghiệp hơn”.

 

Có thể thấy rằng dù chưa chính thức nhận nhiệm vụ, nhưng vị CEO mới của VPF đang được kỳ vọng rất lớn, đặc biệt là sự kỳ vọng đến từ những người đang chuẩn bị thuê ông.

 

Trọng Vũ